Cuộc đua vào nhà trắng: Những người quyết định tương lai

570 lá phiếu ở Florida. Đó là con số để Geogre W. Bush đánh bại Al Gore để trở thành tổng thống trong một cuộc đua 100 triệu lá phiếu vào năm 2000. Cuộc tranh cử tổng thống Mỹ thường được so sánh là m

1. Đàn ông da trắng không có bằng đại học

Các bảng điều tra cho thấy rằng đây là những người bỏ phiếu quan trọng cho đại diện của Đảng Cộng hòa - ông Donald Trump. Lập trường của ông về thương mại và nhập cư đã gây ấn tượng nhiều tới tầng lớp lao động.

Don Levy, Giám đốc Viện Nghiên cứu Đại học Siona, người thực hiện cuộc khảo sát ở New York, nói rằng nếu muốn thắng ông Trump buộc phải thắng được phiếu của cộng đồng này với tỉ lệ cực cao.

Ông Levy cũng nhấn mạnh rằng có lẽ để vào Nhà Trắng, ông Trump sẽ không chỉ cần phiếu của những người đàn ông kia, mà ông còn cần phiếu từ những người vợ của họ.

Ông Levy bình luận rằng: "Có rất nhiều dư luận xung quanh lá phiếu của 'những đàn ông da trắng tức giận'. Nhưng những người đàn ông da trắng này đều đã cưới vợ. Tất nhiên Trump cũng cần phải tính đến 'Phu nhân của những người đàn ông da trắng tức giận' nữa".

Thật đáng tiếc cho ông Trump, chỉ số tín nhiệm của ông với nhóm phụ nữ rất ảm đạm, đặc biệt những người có học thức cao.

2. Phụ nữ da trắng có học thức

Những người phụ nữ có học vấn đại học vốn thuộc khu vực luôn bầu cho Đảng Cộng hòa, bây giờ đã quyết định cứng rắn để chuyển sang Đảng Dân chủ. Nhóm khảo sát đã tìm thấy rằng những người phụ nữ có học vấn cao đã cảm thấy bị xúc phạm bởi những lời lẽ khiêu khích của ông Trump. Một nghiên cứu từ Đại học Pew đã chỉ ra rằng, các cử tri cảm thấy bị miệt thị khi ông Trump mỉa mai một phóng viên khuyết tật và ám chỉ rằng người dẫn chương trình nhà đài Fox - cô Megyn Kelly đang “đến tháng” nên đã đặt những câu hỏi khó trong một cuộc tranh luận.

Điều này đã khiến cho hai bang Virginia và Colarado thích bầu cho ứng cử viên Đảng Dân chủ - bà Hillary Clinton. Cả hai bang đều có chỉ số học vấn cao với 43% dân số ở đây có bằng đại học.

Theo nhà thăm dò ý kiến ông Harry Wilson của Đại học Roanoke, Bang Virginia thì ông Trump đã tẩy chay phụ nữ một cách khá hiệu quả. Một khi mọi người đã chống đối lại bạn thì khó có thể lấy lại được lòng họ.

3. Nhóm Đảng Cộng hòa phản đối ứng cử viên Trump

Vào giữa tháng 7, ông Trump đang vui vẻ tận hưởng sự dẫn đầu trong cuộc thăm dò đầu phiếu, báo hiệu cho việc nhà tài phiệt New York có thể thắng suýt soát nếu có sự liên minh từ Đảng Cộng hòa. Nhưng đến tháng 8, sau một loạt các phát ngôn kích động khiến chỉ số tín nhiệm của ông Trump đã trở thành khói bụi. Nhà phân tích chính trị Frank Luntz của Đài TintFox và CBS, đã lý giải cho sự tụt lùi của ông Trump.

Những người từng ủng hộ ông Trump bị thuyết phục trước thông điệp "Hệ thống đã bị hỏng" và chỉ có một người ngoài cuộc mới có thể chấn chỉnh được Washington.

"Nhưng giờ đây họ chỉ thấy Trump như một kẻ xấu tính, không tử tế, và đầy căm hờn". Ông Luntz bình luận.

4. Nhóm cử tri Puerto Rico

Trong vài năm trở lại đây, Puerto Rico đã có sự giảm sút kinh tế mạnh mẽ buộc người dân phải di cư vào lục địa để tìm kiếm cơ hội tốt hơn. Rất nhiều trong số đó đang sống ở vùng trung tâm Florida, đây chính là yếu tố quan trọng để làm nghiêng cán cân của vùng đất đa sắc tộc này. Chính sách bài trừ người nhập cư của ông Trump sẽ là không hợp lý nếu muốn đạt được phiếu bầu của họ.

Những cử tri mới này có thể không phải là những cử tri trụ cột nhưng ở Florida chỉ một lợi thế nhỏ cũng đủ giúp để tạo ra chiến thắng lớn. Các cuộc khảo sát cho thấy đây là một cuộc đua sát sao giữa bà Clinton và ông Trump. Tổng thống Obama đã từng thắng bang này chỉ với 74.000 phiếu vào năm 2012.

5. Nhóm người theo đạo Mormon (Giáo Hội Chúa Giê-su Ki-tô)

Mặc dù rất nhiều nhóm đạo thiên chúa rộng lượng bỏ qua hoặc ủng hộ tính cách vận động của ông Trump, giáo hội Mormon - giáo hội trung thành với Đảng Cộng hòa - giờ đây kịch liệt phản đối tỉ phú New York này.

Từng là một tôn giáo bị ngược đãi, rất nhiều người theo đạo Mormon cảm thấy bất bình trước kế hoạch của ông Trump về việc tạm thời cấm người theo đạo Hồi vào nước Mỹ. Các bảng khảo sát cho thấy bang Utah chưa từng bao giờ bầu cho Đảng Dân chủ kể từ năm 1960 - bây giờ đang có vẻ không chắc chắn trước việc bầu cho Đảng Cộng hòa năm 2016.

Hai đảng ứng cử viên của đảng thứ 3, Đảng Dân chủ Evan Mc Mullin và Gary Johson từ Đảng Tự do, có trụ sở ở thành phố Salt Lake, đang kêu gọi những người theo đạo Mormon bỏ phiếu cho họ. Điều này khiến cho chiến thắng của ông Trump ở bang Utah trở nên khó khăn hơn. Nhóm người theo đạo Mormon với lượng lớn dân số người mỹ gốc Latin, cũng có thể thay đổi phổ thông đầu phiếu của bang hàng xóm Arizona. Các bảng khảo sát cho thấy bà Clinton đang dẫn đầu ở một số cuộc phỏng vấn.