Thấy APEC từ mỗi người dân, tuyến phố
Đây là lần thứ hai Việt Nam đăng cai tổ chức Hội nghị cấp cao APEC nhưng là lần đầu tiên sự kiện trọng đại này diễn ra tại Đà Nẵng, thành phố duyên hải miền trung Việt Nam. Sự kiện lớn của Việt Nam, của thành phố Đà Nẵng khởi động cùng với năm APEC Việt Nam 2017 được tuyên truyền sâu, rộng tới mỗi người dân, mỗi quận, huyện, xã, phường tại Đà Nẵng.
Thứ bảy, ngày 28/10, hơn một tuần trước khi khai mạc Hội nghị APEC 2017, là ngày nghỉ nhưng qua ghi nhận từ đường phố, hưởng ứng phát động chương trình hẻm sạch, đường phong quang, có gần 3.000 người, đại diện lực lượng vũ trang, thanh niên, học sinh, cựu chiến binh, cán bộ phụ nữ, các cơ quan ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn thành phố Đà Nẵng tham gia cắt cỏ, tỉa cây, dọn dẹp chỉnh trang phố phường.
Các trục đường đều đã được phân luồng, cắm biển báo, bố trí lực lượng chức năng hướng dẫn điều tiết giao thông, đi lại. Những phản hồi của người dân Đà Nẵng quanh việc này cũng rất tích cực. Tại quán café Trang, số 208 Nguyễn Tri Phương, trước cổng sân bay Đà Nẵng, câu chuyện của khách hàng cũng như chủ quán đều háo hức bàn luận về các chuyến bay quốc tế đến Đà Nẵng trong Tuần lễ cấp cao APEC. Chủ quán café Trang cho hay: “Đà Nẵng có sự kiện lớn APEC nên đường phố trang hoàng, thấy đẹp hơn”. Tại quán bún bò Huế cùng số nhà trên, bà Nga nhẩm tính ngày, rồi cho biết: “Tôi được thông báo hướng dẫn khách để xe gọn gàng. Việc bán hàng vẫn bình thường, không nghỉ”.
Suốt dọc đường
Nguyễn Văn Linh từ sân bay đến cầu Rồng, những tấm biển quảng cáo cuối cùng đã
được thay thế bằng biển chào mừng APEC bằng tiếng Việt và tiếng Anh. Trên tuyến
đường này, trong tuần lễ APEC cấm các phương tiện dừng, đỗ. Chuyện chỉnh trang
đô thị gấp rút những ngày qua cho thấy tuần lễ cấp cao APEC đang đến đến rất gần.
Phố, phường, đều có thông báo tuyến đường trọng điểm đón đưa các đoàn khách
quốc tế.

Việc phân luồng, cấm một số loại xe vào các tuyến đường cũng đã được thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng. Biển cấm xe trên 16 chỗ được đặt tại giao điểm giữa đường Nguyễn Tri Phương - Nguyễn Văn Linh. Bốn quận: Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn, Thanh Khê, Hải Châu đều có tuyến đường cấm xe các loại xe đầu kéo, xe tải, xe cẩu, xe bồn bê-tông, ô-tô khách cao trên 3,5 mét.
Những tuyến đường chính từ Sân bay quốc tế Đà Nẵng về khách sạn, khu nghỉ dưỡng phục vụ APEC, lực lượng chức năng của Bộ Công an và Công an thành phố Đà Nẵng với các phương tiện hiện đại cũng khẩn trương tập luyện việc dẫnđoàn, hướng dẫn giao thông bảo đảm an toàn giao thông trong thời gian diễn ra Tuần lễ cấp cao. Đầu cầu Rồng, chủ quán mì Ái Nghĩa, cho biết: “Khi APEC diễn ra, tôi sẽ tính toán để điều chỉnh lượng thực phẩm mua vào để phục vụ thực khách”. Những người bán hàng rong xe đẩy, đạp xích lô chở hàng cồng kềnh cũng đều có chung suy nghĩ, những ngày đó chuyển sang tuyến đường khác không nằm trong những đường cấm trong dịp sự kiện diễn ra. Hướng dẫn viên du lịch Ngô Văn Lượng nhận xét: “Tuần lễ APEC sẽ có các nguyên thủ quốc gia, lãnh đạo các đoàn đại biểu cấp cao, doanh nhân, các hãng truyền thông đến thành phố Đà Nẵng Sự kiện APEC chỉ khiến lòng người rộn ràng hơn, thành phố vui hơn, sẽ không căng thẳng chuyện giao thông, đi lại”. Anh Trương Văn Quang, nhân viên bán hàng khu vực sân bay Đà Nẵng cho biết: “Đây là sự kiện lớn được nhiều người trông đợi”…
Vào những ngày này, Đà Nẵng đang hối hả dồn sức phục vụ APEC. Ở Đà Nẵng mùa này thường có những cơn mưa, tuy không lớn nhưng cũng phần nào làm khó cho những công nhân đang trồng hoa, chỉnh trang cảnh quan ở đầu đường 2 tháng 9, đoạn tiếp giáp đường Bạch Đằng, đầu cầu Rồng. Tại đây, công nhân Công ty Cây xanh Đà Nẵng đang hoàn tất những chậu hoa cuối cùng. Vào giờ nghỉ trưa, họ ăn ngay tại chỗ làm, để tiết kiệm thời gian cho công việc làm đẹp phố. Công nhân Nguyễn Thị Nhàn cho biết: “Mùa mưa chưa hết. Lo nhất mưa to trút xuống sẽ trôi đất, hỏng hoa”. Những ngày qua, các tuyến đường đều được dọn dẹp, chỉnh trang đáng kể. Nhiều cây xanh cành lá rườm rà đã được cắt tỉa. Các hội đoàn phụ nữ cũng đã trồng, treo hàng ngàn chậu hoa trên dọc tuyến đường 2 tháng 9, Bạch Đằng, Trần Phú, Nguyễn Văn Linh. Hoa cho tuần lễ đều chọn hoa màu đỏ. Sự kiện APEC cũng được các nhà hàng, doanh nghiệp đóng trên những tuyến đường được trang trí, đóng góp. Trước hoặc trong thời gian diễn ra APEC, nếu có bão về, ảnh hưởng đến hoa, cây kiểng trang trí trên đường, Công ty Công viên Cây xanh Đà Nẵng sẽ huy động mọi nguồn lực để khắc phục.
Tận dụng “cơ hội vàng” cho Đà Nẵng
Sự kiện Tuần lễ cấp cao APEC đang đến gần. Đây là sự kiện kinh tế nhưng cũng là tuần lễ văn hóa - du lịch. Mỗi người dân đều quyết tâm: “Ngõ phố sạch đẹp, nụ cười Đà Nẵng”.
Tại buổi họp báo giao ban chín tháng đầu năm và nhiệm vụ ba tháng cuối năm, trong đó có sự kiện tuần lễ cấp cao APEC, lãnh đạo thành phố Đà Nẵng nhấn mạnh đến công tác truyền thông, về việc chuẩn bị cho sự kiện quan trong này, đây là sự kiện quảng bá về môi trường, cơ hội đầu tư, hợp tác thương mại, du lịch…
Sở Du lịch thành phố đã thực hiện video quảng cáo, trình chiếu trong suốt thời gian diễn ra tuần lễ. Với tiêu chí, thành phố biển Đà Nẵng không chỉ là nơi đáng sống, mà còn là điểm đến hàng đầu của các loại hình du lịch kết hợp hội thảo, nghỉ dưỡng, khám phá. Theo đó, Hoa hậu Phạm Hương đã đến Đà Nẵng để ghi hình giới thiệu những danh lam thắng cảnh nổi tiếng: Ngũ Hành Sơn, chùa Linh Ứng, bán đảo Sơn Trà, Trung tâm hành chính thành phố, sông Hàn, bãi tắm Phạm Văn Đồng…
Những hạng mục hạ tầng như hầm chui Điện Biên Phủ theo kế hoạch hợp đồng thi công, đến tháng 12/2017 mới hoàn thiện bàn giao. Nhưng để phục vụ tuần lễ APEC, đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ, vào ngày 30/10 đã khánh thành thông xe hầm chui. Trước đó, chiều 28/10, Trung tâm Báo chí quốc tế phục vụ Tuần lễ cấp cao APEC cũng đã khai trương. Dự kiến có khoảng 3.000 phóng viên trong nước và quốc tế tác nghiệp tại Hội nghị APEC.
Tại hội nghị Thành ủy lần thứ 10, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa chỉ đạo nhiệm vụ trọng tâm: Tập trung tối đa cho công tác tổ chức Tuần lễ Cấp cao APEC 2017; xác định việc tổ chức Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 là cơ hội lớn để thế giới biết đến thànhphố nhiều hơn; nhanh chóng hoàn thiện các dự án phục vụ APEC, bảo đảm an toàn, chất lượng, thẩm mỹ; tiếp tục chỉnh trang vỉa hè, bổ sung cây xanh, trang trí hoa trên các tuyến đường chính; các quận trung tâm tập trung các sự kiện APEC; thực hiện kế hoạch bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối trong thời gian diễn ra sự kiện APEC 2017.Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ cũng tin tưởng, thành phố Đà Nẵng sẽ hoàn thành trọng trách, góp phần quan trọng sự thành công của Tuần lễ cấp cao APEC, cũng như thành công chung của năm APEC Việt Nam 2017.
Tuần lễ cấp cao APEC 2017 có sự tham dự của lãnh đạo 21 nền kinh tế, hàng ngàn doanh nghiệp hàng đầu khu vực và thế giới cùng hàng loạt sự kiện như Hội nghị các nhà lãnh đạo kinh tế APEC (AELM), Hội nghị liên Bộ trưởng Ngoại giao - Kinh tế APEC (AMM), Hội nghị thượng đỉnh doanh nghiệp (CEO Summit), Hội nghị tổng kết các quan chức cao cấp (CSOM), Hội đồng Tư vấn doanh nghiệp (ABAC), các hoạt động giao lưu, quảng bá APEC… là “cơ hội vàng” cho Đà Nẵng.