Trường được thành lập từ năm 2002, đến năm 2006 được đổi tên thành Trường Trung cấp nghề Kỹ thuật Công nghiệp Nam Định, và đây cũng là bước ngoặt để Nhà trường tiến nhanh trên con đường phát triển. Hiện nay, Nhà trường có 11 ngành đào tạo ở trình độ trung cấp với chất lượng cao như: Thiết bị như hàn; công nghệ ô tô; điện công nghiệp; may thời trang... và 14 nghề đào tạo ở trình độ sơ cấp như: Mộc dân dụng; kỹ thuật điêu khắc gỗ; sản xuất hàng mây tre đan; công nghệ dệt; sản xuất nón lá; trồng cây xanh… Với tổng số 80 cán bộ giáo viên, công nhân viên (CBGV,CNV) hoạt động trong điều kiện nhiều trường dạy nghề gặp khó khăn trong công tác tuyển sinh, nhưng hằng năm, Nhà trường vẫn tuyển sinh đạt và vượt kế hoạch đề ra. Năm 2013, Nhà trường tuyển sinh mới 1.283 học sinh, trong đó 415 học sinh hệ trung cấp nghề và 868 học sinh hệ sơ cấp.
Được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo Tỉnh và Sở LĐTB và XH, Nhà trường đã được đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị giảng dạy khá đồng bộ, hiện đại với 2 cơ sở tại thị trấn Cát Thành có diện tích 4.452 m2 và tại xã Việt Hùng có diện tích gần 22.000 m2, tổng mức đầu tư trên 8 tỷ đồng. Tại cơ sở đào tạo có đủ phòng học lý thuyết, xưởng thực hành, các công trình phụ trợ khác, đáp ứng yêu cầu học tập, rèn luyện tay nghề cho các học sinh. Trong một thời gian ngắn, Nhà trường đã mạnh dạn đầu tư mua sắm thêm các trang thiết bị giảng dạy, thực hành hiện đại, đáp ứng yêu cầu đổi mới và phát triển dạy nghề giai đoạn 2011-2020. Trong công tác giảng dạy, Nhà trường chú trọng “học đi đôi với hành”, giáo dục kết hợp với lao động sản xuất, lấy thực hành kỹ năng nghề là chính, đảm bảo mục tiêu giáo dục toàn diện; đồng thời phối hợp với các doanh nghiệp đưa học sinh đến thực tập để giúp các em có điều kiện rèn luyện tay nghề. Thầy Đinh Văn Hoản - Hiệu trưởng Nhà trường đã nêu cao khẩu hiệu: "Thực hiện nhiệm vụ đào tạo, nâng cao chất lượng lao động, Nhà trường xác định: Xây dựng chất lượng đội ngũ giáo viên đạt chuẩn; đảm bảo điều kiện thiết yếu về cơ sở vật chất, trang thiết bị mới; đào tạo được những lao động thạo việc, lành nghề". Dù còn khó khăn, Nhà trường vẫn dành kinh phí để đưa giáo viên đi học nâng cao trình độ nghiệp vụ, đi tập huấn, rèn nghề ở các đơn vị dạy nghề có tiếng trong toàn quốc, các doanh nghiệp có uy tín, góp phần nâng cao khả năng thực hành, dạy thực hành, vừa dạy vừa làm của giáo viên.
Nói về chất lượng đào tạo và trình độ giáo viên, thầy giáo Ngô Văn Viện - Trưởng phòng tổ chức hành chính Nhà trường chia sẻ: Quan điểm của Nhà trường là “Đã đào tạo sinh viên thì khi ra trường doanh nghiệp không phải đào tạo lại”. Và hiện nay, trong đội ngũ hơn 80 CB, GV của Nhà trường, có 58% giáo viên trình độ đại học; 100% giáo viên có nghiệp vụ sư phạm bậc 1-2 luôn nêu cao trách nhiệm, thường xuyên đổi mới phương pháp giảng dạy, tăng cường sử dụng các mô hình trực quan và thiết bị trợ giảng. Nhờ đó, hằng năm Nhà trường đào tạo, cung ứng cho thị trường nguồn lao động có tay nghề, phù hợp với yêu cầu của các đơn vị sử dụng lao động và chương trình phát triển kinh tế của các địa phương. Hằng năm, 90-95% học sinh ra trường đều có việc làm ổn định. Trong đó, học sinh nghề cơ khí do Nhà trường đào tạo luôn được các doanh nghiệp đánh giá cao về chất lượng tay nghề lao động. Nhiều doanh nghiệp cơ khí trong và ngoài Tỉnh đã gửi thợ đến đào tạo nâng cao và tuyển học sinh của Nhà trường vào làm việc. Với phương châm đào tạo nghề gắn với việc làm, Nhà trường đào tạo các nghề trên cơ sở các đặc thù làng nghề, lao động phổ biến ở địa phương và theo nhu cầu của thị trường. Trong quá trình đào tạo, Nhà trường liên kết với các cụm công nghiệp, các doanh nghiệp, các làng nghề trong khu vực để đưa học viên đến thực tập. Nhà trường cũng mở xưởng thực hành, tham gia vào sản xuất kinh doanh giúp học viên tiếp cận với điều kiện làm việc thực tế và có thêm thu nhập. Riêng xưởng cơ khí của Nhà trường làm ra thêm 70 triệu đồng/tháng, và ngay từ quý I năm 2014, Nhà trường cũng đã ký được một số hợp đồng gia công cơ khí với các doanh nghiệp. Một câu chuyện đã để lại nhiều ấn tượng về sự mạnh dạn, quyết tâm, thiết thực, dám nghĩ, dám làm của thầy hiệu trưởng Đinh Văn Hoản, đó là vào năm 2008, Thầy đã đi vay tiền để cho sinh viên xưởng thực hành đóng tàu 1.000 tấn, sau đó con tàu được hạ thủy thành công trong niềm hân hoan, xúc động vô bờ của các thầy giáo và các em học sinh, sinh viên Nhà trường.
So với các trường dạy nghề trong Tỉnh thì hiện nay, Nhà trường là một trong rất ít trường đã thực hiện đồng thời cả điều tra nhu cầu học nghề và nhu cầu tuyển dụng lao động tại khu vực để xây dựng kế hoạch tuyển sinh, đào tạo nghề từng năm. Năm 2011, Nhà trường đã được UBND tỉnh phê duyệt Dự án đầu tư nghề trọng điểm Quốc gia giai đoạn 2011-2015, gồm 3 nghề: Hàn, điện tử dân dụng, công nghệ chế tạo vỏ tàu thủy. Quy mô đào tạo 1.290 học sinh/năm. Năm 2012, Nhà trường đã triển khai thực hiện Thông tư số 42/2011 của Bộ LĐTB và XH về thực hiện tự kiểm định chất lượng dạy nghề nhằm tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng đào tạo. Với sự nỗ lực không ngừng của tập thể cán bộ, giáo viên, năm 2012 Nhà trường là một trong 19 trường dạy nghề trong toàn quốc được Bộ LĐTB và XH công nhận đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng dạy nghề cấp độ 3. Bên cạnh công tác dạy nghề cho học sinh, từ năm 2010, Nhà trường được Sở LĐTB và XH giao thực hiện nhiệm vụ đào tạo nghề ngắn hạn cho lao động nông thôn theo QĐ số 1956 ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ. Trong quá trình giảng dạy, Nhà trường cũng thường xuyên phối hợp với các địa phương tuyên truyền, tư vấn cho người lao động chọn học nghề phù hợp với khả năng. Hơn 3 năm qua, Nhà trường đã tổ chức đào tạo 7 nghề cho lao động nông thôn gồm: May công nghiệp; mây tre đan; dệt thủ công; hàn; điêu khắc gỗ; điện dân dụng; mộc dân dụng. Gần 85% số lao động nông thôn sau khi học nghề có việc làm, thu nhập ổn định với mức bình quân 2,5 triệu đồng/người/tháng. Năm 2013, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng tập thể Nhà trường đã phát huy tốt truyền thống đoàn kết thống nhất, tranh thủ sự giúp đỡ của các cấp, các ngành và sự ủng hộ của các bậc phụ huynh học sinh, sinh viên nên đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đã góp phần nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài cho địa phương, cho đất nước theo tinh thần nghị quyết của Đảng. Ghi nhận những nỗ lực, cố gắng phấn đấu của tập thể Ban lãnh đạo, CBGV và các học sinh sinh viên của Nhà trường, từ năm 2010 - 2012, Nhà trường đã nhận được bằng khen của UBND tỉnh Nam Định vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua.
Kết quả đào tạo nghề, gắn dạy nghề với việc làm của Trường TC nghề Kỹ thuật Công nghiệp Nam Định đã góp phần không nhỏ vào việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, cung cấp chủ yếu cho các huyện khu vực phía Nam của Tỉnh. Năm học 2014-2015, Nhà trường tiếp tục bám sát mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh, của các địa phương và nhu cầu của các doanh nghiệp để xây dựng kế hoạch đào tạo nghề. Trong đó tập trung đào tạo công nhân kỹ thuật có trình độ trung cấp nghề, cung cấp nguồn lao động chất lượng cho các ngành kinh tế mũi nhọn như: cơ khí chế tạo, điện công nghiệp, cơ khí nông nghiệp, công nghiệp. “Nhất nghệ tinh, nhất thân vinh”, câu nói nổi tiếng của ông cha ta dường như đã trở thành một “kim chỉ nam” cho định hướng phát triển của Nhà trường.
