Cụ thể, giá dầu thô Brent trên Sàn giao dịch tương lai ICE (ICE) giao tháng 9/2016 ở mức 43,46 USD/thùng, giảm 7 cent so với mức giá chốt phiên ngày giao dịch cuối cùng của tháng 7/2016. Giá dầu thô ngọt nhẹ Tây Texas (WTI) giao tháng 9/2016 ở mức 41,58 USD/thùng, giảm 2 cent so với phiên đóng cửa trước.
Nguyên nhân chính khiến giá dầu thô giảm là do tình trạng dư cung dầu thô và các sản phẩm lọc dầu trên toàn cầu. Theo đại diện của Sàn giao dịch Singapore (SGX) cho biết, giá dầu thô sẽ còn tiếp tục giảm xuống do sản lượng dầu thô tồn kho tại Mỹ trong tuần từ 25 - 30/7 tiếp tục tăng cùng việc các nhà máy tại Canada và Nigeria quay lại sản xuất sẽ tiếp tục làm mất thế cần bằng cần có tại các thị trường dầu mỏ.
Tại Mỹ, số giàn khoan dầu hiện đã tăng lên 374 giàn, đây là tuần tăng thứ 5 liên tiếp trong năm nay.
Sản lượng dầu từ Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) trong tháng 7 đạt 33,41 triệu thùng/ngày, mức cao nhất trong thời gian gần đây. Đặc biệt, thỏa thuận giữa Chính phủ Libya và Liên Hợp Quốc sẽ giúp Libya khôi phục hoạt động các nhà máy sản xuất dầu bị gián đoạn trước đó do chiến sự trong nước.
Bên cạnh tình trạng thừa cung dầu thì tình hình kinh tế tại các quốc gia châu Á cũng khiến giá dầu tiếp tục giảm. Tại Hàn Quốc, xuất khẩu trong tháng 7 của nước này
giảm mạnh, xuống mức 41,05 tỷ USD, giảm 10,2% so với dự báo trước đó. Đây là
tháng giảm mạnh nhất kể từ tháng 4/2016. Hoạt động sản xuất
của Trung Quốc bất ngờ giảm trong tháng 7/2016, khi chỉ số nhà quản trị mua
hàng (PMI) ở mức 49,9, giảm 0,1 so với tháng 6/2016. Điều này chứng tỏ nền kinh
tế Trung Quốc có dấu hiệu chững lại.
