Dầu thô tăng giá sau lời đe dọa từ tổng thống Iran

Giá dầu thô ngày 4/7 tăng sau khi tổng thống Iran có lời đe dọa và dự trữ dầu thô ở Mỹ giảm tuần thứ hai liên tiếp.

Giá dầu Brent giao tháng 9 tăng 48 cent lên 78,24 USD/thùng. Giá dầu WTI tương lai tăng 19 cent lên 74,33 USD/thùng.

Tổng thống Iran Hassan Rouhani hôm 3/7 dọa sẽ làm gián đoạn việc vận chuyển dầu từ các quốc gia láng giềng nếu Mỹ tiếp tục thúc đẩy các nước dừng mua dầu Iran.

Nguy cơ Mỹ trừng phạt Iran, tình trạng hiện tại ở Libya và Nigeria làm dấy lên lo ngại thiếu nguồn cung dầu dù OPEC đã cam kết tăng sản lượng.

“Trong điều kiện lý tưởng, sản lượng dầu tăng sẽ gây áp lực để giá giảm. Tuy nhiên, giai đoạn hiện tại thì thiếu hụt nguồn cung lại xảy ra hàng tuần”, chiến lược gia Tamas Varga tại PVM Oil Ascociates nói. “Do đó, giá dầu vẫn tăng dù việc tăng cung đã được thông báo”.

Dự trữ dầu thô tại Mỹ giảm 4,5 triệu thùng trong tuần kết thúc vào ngày 29/6, xuống còn 416,9 triệu thùng, vượt dự báo giảm 3,5 triệu thùng. Dự trữ dầu thô tại Cushing, bang Oklahoma, giảm 2,6 triệu thùng, do cơ sở Syncrude của Canada, sản lượng 360.000 thùng/ngày, ngừng hoạt động.

Theo NDH