Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp (UNETI) là cơ sở giáo dục đại học công lập trực thuộc Bộ Công Thương, với sứ mệnh đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực kinh tế, kỹ thuật và công nghệ, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.
Đến năm 2030, Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp phấn đấu trở thành trường đại học định hướng ứng dụng uy tín hàng đầu cả nước, có vị thế trong khu vực, tiên phong trong đào tạo nguồn nhân lực xanh, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ tiết kiệm năng lượng phục vụ nền công nghiệp hiện đại, bền vững.
Trải qua gần 70 năm xây dựng và phát triển, Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp đã trở thành một trong những cơ sở đào tạo uy tín hàng đầu trong khối các trường thuộc Bộ Công Thương. Nhà trường hiện đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực ở các trình độ đại học, thạc sĩ, tập trung vào các ngành: Kế toán Kiểm toán, Quản trị kinh doanh, Tài chính - Ngân hàng và Bảo hiểm, Công nghệ thông tin, Kỹ thuật điện, điện tử, cơ khí, công nghệ may, công nghệ thực phẩm, …
Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp luôn chú trọng phát triển bền vững, thường xuyên tổ chức các hoạt động hưởng ứng tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường và ứng dụng công nghệ xanh trong giảng dạy, học tập và quản lý.
Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp luôn dành sự quan tâm đặc biệt và tích cực hưởng ứng Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả”.
Để lan tỏa tinh thần và ý nghĩa của Cuộc thi, Trường đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, cụ thể như: tổ chức các buổi seminar, tọa đàm và tập huấn chuyên đề nhằm nâng cao nhận thức cho sinh viên và giảng viên về các quy định pháp luật, cũng như những giải pháp tiết kiệm năng lượng và sử dụng năng lượng hiệu quả trong học tập, sản xuất và đời sống; phát động phong trào “Tiết kiệm điện – Sống xanh mỗi ngày” trong toàn thể cán bộ, giảng viên và sinh viên, hướng tới xây dựng môi trường học tập thân thiện, văn minh và bền vững; đẩy mạnh công tác truyền thông qua website, fanpage, bản tin sinh viên và hệ thống truyền thanh nội bộ của nhà trường, nhằm lan tỏa rộng rãi thông điệp của cuộc thi và khuyến khích tinh thần “hành động xanh – sống xanh” trong cộng đồng UNETI.
Đặc biệt, Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp đã thành lập Ban chỉ đạo cấp trường, do TS. Nguyễn Ngọc Khương - Phó Hiệu trưởng Nhà trường làm Phó Trưởng ban chỉ đạo Đội thi tham gia Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả”
Dưới sự chỉ đạo sát sao của Ban Giám hiệu và TS. Nguyễn Ngọc Khương, các đơn vị, khoa chuyên môn và tổ chức đoàn thể trong toàn trường đã tích cực triển khai công tác tuyên truyền, lựa chọn và bồi dưỡng đội thi đại diện sinh viên tham gia cuộc thi.
Đội thi Enerwise Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp được hình thành từ các sinh viên tiêu biểu của nhiều ngành học, có kiến thức vững vàng, tinh thần trách nhiệm cao và niềm đam mê sáng tạo, với phương châm hành động: “Hiểu luật - Sống xanh - Cuộc sống an lành”
Để sẵn sàng cho cuộc thi, Đội thi Enerwise đã nghiên cứu kỹ các văn bản pháp luật liên quan đến sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; phân tích, thảo luận các tình huống thực tế và xây dựng kịch bản tuyên truyền sinh động, gần gũi với đời sống; thực hành thuyết trình, phản biện và làm việc nhóm để nâng cao khả năng ứng dụng kiến thức vào thực tiễn.
Với sự quyết tâm, chuẩn bị kỹ lưỡng cùng sự đồng lòng và nỗ lực của tập thể, Đội thi “Enerwise” của Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp đã xuất sắt lọt Top 10 trường có só điểm cao nhất Vòng Sơ khảo Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả" với 374.460 điểm và tiếp tục bước vào Vòng Tập huấn Cuôc thi.
Đại diện Đội thi, đội trưởng Nguyễn Đắc Đức đã thể hiện quyết tâm: "Với tinh thần “Hiểu luật - Sống xanh - Cuộc sống an lành”, Đội Enerwise quyết tâm thể hiện tinh thần học hỏi, sáng tạo và trách nhiệm trong từng phần thi; cam kết nỗ lực hết mình, mang đến Cuộc thi hình ảnh sinh viên UNETI năng động, hiểu biết và đầy nhiệt huyết – góp phần lan tỏa thông điệp sống xanh vì một tương lai bền vững".
