Dữ trữ xăng, dầu toàn cầu ở mức cao kỷ lục

Lo ngại về dư thừa nguồn cung nhiên liệu khi lượng dầu lưu kho đang ở mức cao nhất kể từ năm 2008 - 2009 đã khiến giá dầu thế giới giảm.

Chốt phiên giao dịch ngày 13/7/2016, giá dầu thô Brent giao tháng 8/2016 trên Sàn giao dịch tương lai ICE (ICE) đạt 46,26 USD/thùng (1 thùng = 158,97 lít), giảm 4,6% so với phiên giao dịch ngày hôm trước. Trên Sàn giao dịch thương mại New York (NYMEX), giá dầu thô ngọt nhẹ Tây Texas (WTI) giao tháng 8/2016 giảm còn 44,75 USD/thùng, chạm mức thấp nhất kể từ ngày 15/5/2016.

Giá dầu thô ngột nhẹ Texas (WTI) giao ngày 13/7/2016

Giá dầu thô chịu áp lực giảm sau khi báo cáo năng lượng tháng 6/2016 của Cơ quan Năng lượng quốc tế (IEA) được công bố cho thấy lượng dự trữ dầu thô toàn cầu tính đến tháng 6/2016 đạt mức 95 triệu thùng, mức cao nhất từ năm 2009 trở lại đây. Báo cáo này cũng cho biết nhu cầu tiêu thụ dầu thô tại châu Âu đang giảm xuống do tình hình chính trị bất ổn.

Giá dầu thô Brent giao ngày 13/7/2016

Số liệu từ Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) công bố ngày 13/7/2016 cho thấy lượng dự trữ xăng dầu tại Mỹ đến hết tháng 6/2016 đã đạt 52,31 triệu thùng, tăng 2,2 triệu thùng so với tháng trước. Mặc dù đang là mùa cao điểm tiêu thụ nhiên liệu tại Mỹ nhưng tình trạng tồn kho xăng cao đã tác động tiêu cực đến giá nhiên liệu.

Ngoài ra, số liệu từ báo cáo của EIA cũng khiến các nhà đầu tư lo ngại về tình trạng dư thừa dầu thô sẽ chuyển sang tình trạng thừa các sản phẩm lọc dầu. Lượng xăng tồn kho tại Mỹ tính tới tháng 6/2016 đã tăng thêm 1,2 triệu thùng, cao hơn tới 500.000 thùng so với lượng xăng tiêu thụ thực tế của Mỹ. Mức dự trữ các sản phẩm lọc dầu khác như diesel và dầu sưởi cũng tăng lên mức 4,1 triệu thùng, chạm mốc cao nhất kể từ đầu tháng 1/2016 đến nay và con số này cũng cao hơn so với các dự báo được đưa ra trước đó.
Trên Sàn NYMEX, giá xăng giao tháng 8/2016 đạt 1,3784 USD/gallon (1 gallon = 3,78 lít), giảm 3,809 USD/gallon, mức giá chốt phiên thấp nhất kể từ tháng 10/2015.
Hoàng Yến