Buổi gặp mặt còn có đại biểu là cựu Lãnh đạo, CBCNV của Nhà máy Nhiệt điện Phả Lại qua các thời kỳ. Tại buổi gặp mặt, nguyên Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, các cựu Lãnh đạo, CBCNV của Nhà máy Nhiệt điện Phả Lại qua các thời kỳ đã cùng ôn lại nhiều kỷ niệm trong quá trình làm việc tại Nhiệt điện Phả Lại từ những ngày đầu nhiều gian khó. Trải qua 40 năm, đến nay, Nhiệt điện Phả Lại vẫn luôn đảm bảo tốt vai trò cấp điện cho hệ thống, sản lượng điện công ty đã đạt 153 tỷ kWh, góp phần quan trọng vào việc phát triển đất nước.

các đại biểu tham dự  kỷ niệm 40 năm Nhiệt điện Phả Lại
Nguyên Phó Thủ tướng và các đại biểu là cựu Lãnh đạo, CBCNV của Nhà máy Nhiệt điện Phả Lại qua các thời kỳ đã tham quan nhà truyền thống và ôn lại những kỷ niệm trong thời gian làm việc tại Nhà máy

 

Ông Hoàng Trung Hải thăm và trao quà kỷ niệm Nhà máy Nhiệt điện Phả Lại
Nguyên Phó Thủ tướng và các đại biểu đã đến thăm, động viên lực lượng công nhân, kỹ sư – thế hệ kế thừa đang làm việc tại Nhà máy Nhiệt điện Phả Lại

Nguyên Phó Thủ tướng và các đại biểu đã đến thăm Trung tâm Điều khiển Nhà máy Nhiệt điện Phả Lại, động viên lực lượng công nhân, kỹ sư – thế hệ kế thừa đang làm việc tại Nhà máy Nhiệt điện Phả Lại