Chốt phiên giao dịch ngày 24/6, giá dầu thô ngọt nhẹ Texas (WTI) giao tháng 8/2914 giảm 14 cents xuống còn 106,03 USD/thùng; trong khi đó, giá dầu thô Brent giao tháng 8/2014 lại tăng 34 xu lên mức 114,46 USD/thùng.

Ông Gene McGillian, chuyên gia của Công ty Tradition Energy nhận định, giá dầu thô WTI đã giảm xuống trong phiên giao dịch ngày 24/6, do chịu sức ép từ hoạt động bán ra sau khi giá dầu thô chạm mức cao nhất trong vòng 9 tháng trở lại đây vào cuối tuần trước. Theo ông Gene McGillian, giá dầu thô được đẩy lên mức cao do thị trường lo ngại tình hình bất ổn tại Iraq có thể khiến nguồn cung dầu thô bị gián đoạn, song trên thực tế nguồn cung vẫn chưa bị ảnh hưởng.

Bên cạnh đó, Tổng Thư ký Tổ chức Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) Abdullah El-Badri đã đảm bảo với Ủy viên Năng lượng châu Âu Guenther Oettinger rằng, nguồn cung dầu thô sẽ không bị thiếu hụt do cuộc khủng hoảng tại Iraq và việc giá dầu đi lên là do hoạt động đầu cơ của các nhà giao dịch. Mặc dù tình hình bạo lực tại Iraq có chiều hướng gia tăng, song khu vực sản xuất dầu mỏ chủ chốt của Iraq ở miền Nam vẫn chưa bị ảnh hưởng. Hiện Iraq là quốc gia xuất khẩu dầu mỏ lớn thứ hai trong OPEC, sau Ả-rập Xê-út.

Sang đầu phiên giao dịch ngày 25/6, giá dầu thô tại thị trường châu Á tiếp tục biến động trái chiều. Giá dầu thô WTI giao tháng 8/2014 đã tăng 70 cents lên mức 106,73 USD/thùng; còn giá dầu thô Brent giao tháng 8/2014 lại giảm 41 xu xuống 114,05 USD/thùng.

Giá dầu thô WTI đã tăng lên trong ngày 25/6, sau khi các thông tin trong ngày 24/6 cho biết Chính phủ Mỹ sẽ cho phép hai công ty xuất khẩu sản phẩm dầu chưa lọc; đây là lần đầu tiên trong vòng hơn 30 năm trở lại đây, Mỹ cho phép xuất khẩu dầu thô. 

Theo khảo sát của Tập đoàn Barclays, các nhà đầu tư cho rằng, giá dầu thô Brent sẽ đạt từ 111 - 120 USD/thùng vào cuối quý III/2014.