Giá Dầu Brent và WTI biến động trái chiều

Giá 2 loại dầu thô biến động trái chiều trong bối cảnh đồng USD nhích lên nhưng giới đầu tư tỏ ý thận trọng trước cuộc họp của Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) dự kiến diễn ra vào ngày 22-23 t

Dầu thô Brent kỳ hạn giảm 80 cent xuống còn 75,94 USD/thùng và giá dầu thô Tây Texas WTI kỳ hạn đóng cửa tăng 25 cent lên 66,89 USD/thùng.

Giá dầu Brent và WTI đã chạm mức “đỉnh” của ba năm rưỡi trong tháng 5, nhưng sau đó đã giảm xuống do sản lượng tăng và do các nước trong và ngoài OPEC dự kiến tăng sản lượng trong cuộc họp tại thủ đô Áo vào ngày 22-23/6.

Đồng USD tăng so với giỏ tiền tệ chủ chốt đạt mức cao nhất 6 tháng vào cuối tháng 5, khi đồng euro giảm do Ngân hàng Trung ương châu Âu đưa ra kế hoạch giữ lãi suất ở mức thấp kỷ lục vào mùa hè năm 2019.
Trên thị trường đang xuất hiện nhiều thông tin về cung – cầu dầu, có tác động nhiều chiều tới xu hướng giá. Cơ quan Năng lượng quốc tế (IEA) dự báo sản lượng dầu mỏ của Iran, Venezuela có thể giảm 30% bởi Mỹ gia tăng lệnh trừng phạt hai quốc gia này.
Trong khi đó, việc giảm sản lượng của OPEC cùng đồng minh, như Nga, đã giúp giá dầu khôi phục nhưng lại tạo áp lực lên kinh tế các nước tiêu thụ dầu. Hai nước tiêu thụ nhiều dầu nhất châu Á – Trung Quốc và Ấn Độ - đang cân nhắc khản năng cùng nhau chuyển sang mua dầu từ Mỹ.

Hai quốc gia này đang thảo luận các biện pháp để thúc đẩy lượng dầu nhập khẩu từ Mỹ vào châu Á, động thái nhằm giảm sự phụ thuộc của họ vào các thành viên OPEC, theo một quan chức Ấn Độ. Hai nước này muốn gây áp lực để OPEC kiểm soát giá dầu. Liên minh mua dầu Mỹ có thể bao gồm Hàn Quốc và Nhật Bản.