Giá dầu được đẩy lên cao trong bối cảnh sụt giảm sản lượng tại Venezuela

Giá dầu được đẩy lên cao sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump thảo luận với Nga và Trung Quốc về việc cấp khoản nợ mới cho Venezuela.
Giá dầu thô kỳ hạn tại Mỹ chốt phiên giao dịch tăng 96 cent, tương đương 1,4%, đạt 72,24 USD/thùng, sau khi chạm ngưỡng 72,33 USD, mức cao nhất kể từ tháng 11/2014. Trong khi đó, giá dầu thô Brent kỳ hạn tăng 71 cent, tương đương 0,9%, đóng cửa ở mức 79,22 USD/thùng.

Giá dầu được đẩy lên cao sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có các cuộc thảo luận với phía Nga và Trung Quốc về vấn đề nợ tại Venezuela. Ngoài ra, ngày 21/5, ông D.Trump cũng đã ký sắc lệnh nhằm hạn chế khả năng thanh lý tài sản quốc gia của Venezuela.

Mỹ đang tích cực xem xét các biện pháp trừng phạt dầu mỏ ở Venezuela, nơi sản lượng đã giảm 1/3 trong hai năm qua. Sản lượng dầu tại Venezuela ở mức thấp nhất trong nhiều thập kỷ là 1,505 triệu thùng/ngày trong tháng 4, thấp hơn gần 500.000 thùng/ngày so với mục tiêu sản lượng của OEPC.

Ngoài ra, những lo lắng về gián đoạn nguồn cung do các lệnh trừng phạt vủa Mỹ với Iran đã đẩy giá dầu trên 80 USD/thùng vào tuần trước, mức cao nhất kể từ tháng 11/2014. Nguồn cung cấp của Iran vẫn chưa bị ảnh hưởng bởi quyết định của Mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân và cảnh báo rằng họ sẽ áp đặt các lệnh trừng phạt khắc nghiệt.