Giá dầu giảm bất chấp tin về GDP và dự trữ dầu thô của Mỹ

Sáng ngày 31/7/2014, tại thị trường châu Á, giá dầu nới rộng đà giảm bất chấp nguồn cung dầu tại Mỹ giảm mạnh hơn dự kiến và căng thẳng địa chính trị tăng cao.

Chốt phiên ngày 30/7, giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giao tháng 9/2014 tại Sở giao dịch New York (NYMEX) giảm cents xuống mức 100,27 USD/thùng. Trong khi đó, giá dầu thô Brent giao tháng 9/2014 trên Sàn giao dịch ICE Futures Europe giảm tới 1,21 USD xuống còn 106,51 USD/thùng.

Cùng ngày, giá xăng giao dịch kỳ hạn trên sàn NYMEX giảm 2,9 cents xuống 2,816 USD/gallon tại New York. Giá dầu thô WTI vẫn giảm xuống trước những thông tin tích cực trên thị trường do sức ép tỷ giá của đồng USD.

Theo báo cáo của Bộ Thương mại Mỹ, tốc độ tăng GDP của Mỹ trong quý II/2014 đạt 4%, tăng mạnh so với mức giảm 2,1% trong quý I/2014, do ảnh hưởng của thời tiết khắc nghiệt. Tuy nhiên điều này đã khiến tỷ giá giữa đồng USDA với đồng Euro lên mức cao nhất kể từ ngày 12/11/2013, giao dịch ở mức 1,3367 USD/Euro và gây sức ép lên thị trường dầu mỏ.

Chuyên gia Tim Evans thuộc Công ty Citi Futures nhận định, tốc độ tăng GDP của Mỹ cao hơn mức dự báo khiến thị trường nghi ngại Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) có thể nâng lãi suất cơ bản sớm hơn dự kiến. Tuy nhiên, sau cuộc họp chính sách déo dài trong 2 ngày, FED quyết định giữ nguyên lãi suất cơ bản ở mức gần 0% và kế hoạch tăng lãi suất trong nửa cuối năm 2015 vẫn còn chưa rõ ràng.

Ngoài ra, báo cáo của Bộ Năng lượng Mỹ cho biết, lượng dầu thô dầu thô dự trữ tại Mỹ trong tuần kết thúc vào ngày 25/7 đã giảm 3,7 triệu thùng xuống còn 367,4 triệu thùng; giảm gần gấp đôi so với mức dự kiến. Đặc biệt, dự trữ dầu thô tại Cushing, Oklahoma giảm xuống còn 17,9 triệu thùng, mức thấp nhất kể từ tháng 11/2008.