Bên cạnh đó, với việc đồng yen tăng trung bình 10% so với đồng USD, Nhật Bản cũng ghi nhận giá trị xuất khẩu đi xuống năm thứ hai liên tiếp trong tài khóa 2016 (kết thúc vào ngày 31/3 vừa rồi). Cụ thể, kim ngạch nhập khẩu giảm 10,2% xuống còn 67.520 tỷ yen, đánh dấu năm thứ ba sụt giảm liên tiếp, do kim ngạch nhập khẩu các mặt hàng dầu thô và khí tự nhiên hóa lỏng tiếp tục ít hơn. Trong khi đó, kim ngạch xuất khẩu cũng ghi nhận năm thứ hai giảm sút với mức giảm 3,5% xuống còn 71.520 tỷ yen.
Đất nước nghèo tài nguyên này phụ thuộc nặng nề vào năng lượng nhập khẩu, đặc biệt là sau khi thảm họa hạt nhân Fukushima hồi năm 2011 xảy ra đã khiến Nhật Bản tìm kiếm các nhiên liệu hóa thạch nhiều hơn, vì hầu hết các nhà máy điện hạt nhân của nước này vẫn đang đóng cửa, trước những quan ngại của người dân về vấn đề an toàn. Tuy nhiên, giá dầu thấp hơn đã phần nào giảm bớt gánh nặng lên cán cân thương mại của nền kinh tế lớn thứ ba thế giới.
Chỉ tính riêng trong tháng Ba, Nhật Bản cũng đạt thặng dư thương mại 614,7 tỷ yen. Trong đó kim ngạch xuất khẩu tăng tháng thứ tư liên tiếp với mức tăng 12% lên 7.230 tỷ yen, nhờ sự gia tăng trong kim ngạch xuất khẩu mặt hàng linh kiện ô tô. Còn kim ngạch nhập khẩu ghi thêm 15,8% lên 6.610 tỷ yen do kim ngạch nhập khẩu dầu và than đá nhiều hơn.
Giá dầu hạ giúp Nhật Bản đạt thặng dư thương mại
TCCT
Bộ Tài chính Nhật Bản ngày 20/4 công bố bản báo cáo sơ bộ cho thấy nước này đã đạt thặng dư thương mại lần đầu tiên trong sáu năm qua trong tài khóa 2016, với 4.010 tỷ yen (37 tỷ USD), do giá trị nhập
