Giá dầu sụt giảm lần thứ 2 liên tiếp

Do biểu tình ở Na Uy có dấu hiệu lắng xuống và sản lượng khai thác ở Nigeria được cải thiện, giá dầu trong đầu phiên giao dịch ngày 30/6 ghi nhận sự sụt giảm sau 2 phiên tăng liên tiếp.

Đầu phiên giao dịch ngày 30/6, dầu thô Brent ghi nhận mức giao dịch 50.19 USD/thùng, giảm 42 cent  (0.83%) so với phiên giao dịch ngày 29/6. Dầu thô WTI là 49.54 USD/thùng, giảm 38 cent (0,76%).

Theo các nhà phân tích, sở dĩ, giá dầu thô giảm xuống là do kết quả của nguồn cung đang được cải thiện khi những bất ổn tại các nước khai thác dầu thô có dấu hiệu chững lại. Nhưng các nhà phân tích vẫn kỳ vọng giá dầu sẽ tăng trong nửa cuối năm 2016.

Tin từ Reuter trích dẫn phát ngôn của Ngân hàng ANZ: “Lệnh ngừng bắn ở Nigeria và cháy rừng tại Canada có thể là nguyên nhân khiến giá dầu bị ảnh hưởng”.

Tại thị trường kinh tế lớn thứ 2 châu Á là Nhật Bản, sản lượng công nghiệp giảm ở mức nhanh nhất trong 3 tháng thấp nhất kể từ tháng 6/2013 đã cho thấy sự tăng trưởng của nền kinh tế châu Á đã có dấu hiệu chững lại.

Theo số liệu từ Tổng cục Dầu khí Na Uy, sản lượng khai thác dầu ở nhà máy sản xuất lớn nhất của Na Uy sẽ chỉ giảm khoảng 7% kể cả khi có cuộc bãi công bất ngờ xảy ra.

Trong khi đó, tại Nigeria, các cuộc tấn công bạo động vào cơ sở hạ tầng sản xuất dầu mỏ có dấu hiệu dừng lại sẽ làm sản lượng khai thác phục hồi từ 200.000 đến 300.000 thùng/ngày sau khi sản lượng khai thác từ tháng 1 đến tháng 6 giảm xuống còn 1,25 triệu thùng/ngày. Trước đó, sản lượng khai thác của Nigeria đang ở mức 2 triệu thùng/ngày.

Thông tin trên Reuters dẫn lời Ngân hàng đầu tư đa quốc gia Goldman Sachs cho biết: “Việc thiếu hụt sản lượng kể từ tháng 5, sau khi xảy ra vụ cháy rừng tại Canada sẽ sớm chấm dứt. Sản lượng khai thác dầu sẽ phục hồi trong tháng tới và kết thúc vào tháng 9”.

Các nhà phân tích cũng cho rằng giá dầu sẽ tăng trong nửa cuối năm 2016, kết thúc việc giá dầu giảm liên tiếp từ giữa năm 2015 đến đầu năm 2016.

Cơ quan Thông tin Năng lượng Hoa Kỳ thông báo: Dự trữ dầu thô nước Mỹ đã giảm 4,1 triệu thùng trong tuần trước, đây là tuần giảm thứ 6 liên tiếp tính đến ngày 24/6, còn 526,6 triệu thùng. Sản lượng khai thác của Hoa Kỳ cũng chỉ còn 8,62 triệu thùng/ngày, giảm từ mức đỉnh của năm ngoái là 9,6 triệu thùng/ngày.
Hoàng Yến (theo Reuters, Bloomberg)