Giá dầu thô WTI tăng lên sau khi báo cáo mới nhất của Bộ Năng lượng Mỹ cho thấy
lượng dự trữ dầu thô của quốc gia này trong tuần kết thúc vào ngày 16/5 đã giảm tới 7,2 triệu thùng, trái ngược với dự báo tăng 700.000 thùng được giới
chuyên gia đưa ra trước đó. Theo báo cáo độc lập của Viện Dầu khí Mỹ (API),
lượng dự trữ dầu thô của Mỹ trong tuần trước đã giảm 10,3 triệu thùng.
Đối
với dầu thô Brent, xung đột bạo lực tại Libya đã làm giảm khả năng mở cửa lại
hoạt động khai thác tại các mỏ dầu và các cảng xuất dầu, qua đó giúp giá dầu
thô Brent tăng lên.
Cũng trong phiên giao dịch ngày 21/5, giá xăng tại Sở Giao dịch thương mại New
York đã tăng 0,49 cents, lên mức 2,9551 USD/gallon (1 gallon = 3,78 lít).
Bên cạnh đó, sau một thập niên đàm phán, Trung Quốc và Nga vừa qua đã hoàn tất
ký kết thỏa thuận cung cấp khí đốt tự nhiên khổng lồ, trị giá 400 tỷ USD, trong
thời gian 30 năm.
