Giá dầu thô ngày 29/7 tiếp tục giảm sau khi Trung Quốc yêu cầu cắt giảm công suất dư thừa

Giá dầu thô ngọt nhẹ (WTI) trong sáng ngày 29/7 đã tiếp tục giảm xuống do lo ngại việc Trung Quốc cắt giảm công suất dư thừa tại một số ngành công nghiệp sẽ làm giảm nhu cầu tiêu thụ dầu của nước này.
Giá dầu thô trên thị trường tương lai trong tuần 22 – 26/7 đã giảm xuống sau khi Trung Quốc yêu cầu hơn 1.400 công ty thuộc 19 ngành công nghiệp cắt giảm công suất dư thừa trong năm nay. Đây là một phần nỗ lực của Chính phủ Trung Quốc trong việc hướng tới tăng trưởng kinh tế bền vững hơn. Trước đó, giá dầu WTI trong ngày 19/7 đã đạt mốc 109,32 USD/thùng – mức cao nhất kể từ tháng 3/2012 nhờ các dấu hiệu cho thấy nền kinh tế Mỹ đang dần phục hồi và nguồn cung dầu thô của Mỹ giảm xuống.

Theo ông Gene McGillian, chuyên gia phân tích và môi giới tại Tradition Energy (Connecticut, Mỹ) nhận định: “Thông tin Trung Quốc yêu cầu cắt giảm sản lượng dư thừa đã khơi mào lại các quan ngại về tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc chậm, kéo theo đó là những tác động ảnh hưởng đến nhu cầu sử dụng năng lượng của Trung Quốc. Thị trường dầu thô vẫn đang ở mức lưng chừng giữa tăng và giảm giá sau khi giá dầu WTI tăng nhanh lên mốc cao nhất 16 tháng vào ngày 19/7”.

Giá dầu thô WTI giao tháng 9/2013 trong phiên giao dịch điện tử tại Sở Giao dịch Thương mại New York (NYMEX), vào lúc 10h34 (giờ Sydney – 7h34 sáng ngày 29/7 giờ Việt Nam), đã giảm 11 cents xuống còn 104,59 USD/thùng. Khối lượng giao dịch của tất cả các hợp đồng tương lai cao hơn 71% mức trung bình 100 ngày. Cuối tuần trước (ngày 26/7), giá dầu thô WTI đã giảm mạnh 79 cents, đóng cửa ở mức 104,70 USD/thùng - thấp nhất kể từ ngày 9/7. Tính chung cả tuần 22 – 26/7, giá dầu thô WTI đã giảm 3,1%.

Giá dầu Brent giao tháng 9/2013 trên sàn giao dịch ICE Futures Europe đã tăng 10 cents, lên mức 107,27 USD/thùng. Trong ngày 26/7, giá dầu Brent đã giảm 48 cents tương ứng 0,4% đóng cửa tại mức 107,17 USD/thùng – thấp nhất kể từ ngày 4/7. Mức chênh lệch giá giữa dầu Brent và dầu thô WTI đạt 2,68 USD/thùng, so với mức 2,47 USD/thùng khi kết thúc phiên ngày 26/7.

“Giá dầu WTI sẽ sụt giảm nhanh nếu tụt xuống mức 102,96 USD/thùng, mốc hỗ trợ Fibonacci 38,2%”, theo nhận định của ông Bob Yawger, giám đốc khối thị trường tương lai tại Mizuho Securities USA Inc (New York, Mỹ).

Tuy nhiên, các quỹ phòng hộ đã đặt cược mạnh vào việc giá dầu WTI tăng do lượng dự trữ dầu thô của Mỹ giảm xuống mức thấp nhất trong hơn 30 năm qua, theo Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Mỹ thông báo vào ngày 26/7.

Theo khảo sát của hãng tin Bloomberg,  trong tuần 29/7 – 2/8, giá dầu thô trên thị trường tương lai có thể giảm xuống do lo ngại tăng trưởng kinh tế của Mỹ chậm lại, làm giảm nhu cầu sử dụng dầu.