Giá dầu thô thế giới tiếp tục tăng ngày thứ hai liên tiếp

Sau khi đóng cửa tại mức giá cao nhất trong vòng 18 tháng vào ngày 27/8; sáng ngày 28/8, giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) tiếp tục tăng ngày thứ 2 liên tiếp do tình trạng bất ổn tại Syria làm bùng lên lo
Giá dầu thô thế giới (19 - 27/8)
Giá dầu thô WTI giao tháng 10/2013 trong phiên giao dịch điện tử tại Sở giao dịch hàng hóa New York (NYMEX) đã tăng 85 cents, đạt 109,86 USD/thùng và được giao dịch tại mức 109,86 USD/thùng vào lúc 10h16 (giờ Sydney – 7h16 sáng ngày 28/8 giờ Việt Nam). Trong ngày 27/8, giá dầu đã tăng mạnh 3,09 USD/thùng; đóng cửa tại mức cao nhất kể từ ngày 24/2/2012, đạt 109,01 USD/thùng.

Giá dầu thô Brent giao tháng 10/2013 trên Sàn giao dịch ICE Futures Europe tại London đã tăng 76 cents tương ứng 0,7% đạt 115,12 USD/thùng. Trong ngày 27/8, giá dầu thô Brent chốt phiên tại mức cao nhất kể từ ngày 25/2, đạt 114,36 USD/thùng. Mức chênh lệch giá giữa dầu thô Brent và dầu thô WTI tiếp tục được nới rộng ngày thứ 3 liên tiếp, lên mức 5,42 USD/thùng; so với mức 5,35 USD/thùng trong ngày 27/8.

Chênh lệch giá dầu thô Brent với giá dầu thô WTI (19 - 27/8)
Giá dầu thô thế giới đã chịu ảnh hưởng mạnh trước các dấu hiệu cho thấy các nước Mỹ, Anh và Pháp đang tiến gần hơn đến việc thực hiện hành động quân sự đối với Syria. Điều này đã khiến thị trường lo ngại nguồn cung dầu từ khu vực Trung Đông sẽ bị ảnh hưởng. Ông Phil Flynn, chuyên gia phân tích thị trường cấp cao tại Price Futures Group (Chicago, Mỹ) nhận định: "Thị trường hiện chịu ảnh hưởng chính từ tình hình Syria".

Bên cạnh đó, thị trường dầu thô còn chịu tác động từ thông tin sản lượng dầu thô của Libya có thể đã giảm xuống dưới mức 200.000 thùng/ngày, mức thấp nhất kể từ năm 2011 – theo Tập đoàn dầu mỏ quốc gia Libya.

Viện dầu khí Mỹ đã cho biết lượng dầu thô dự trữ của Mỹ, trong tuần trước, đã tăng 2,47 triệu thùng; báo cáo chính thức của Cơ quan quản lý thông tin năng lượng Mỹ (EIA) sẽ được công bố trong ngày hôm nay. Theo khảo sát của hãng tin Bloomberg đối với 12 chuyên gia phân tích, dự báo lượng dầu thô dự trữ của Mỹ đã tăng 750.000 thùng.
Đặng Quang (Theo Bloomberg)