Trên Sàn giao dịch điện tử Singapore, giá dầu ngọt nhẹ Texas (WTI) giao tháng 7/2014 đã tăng 56 cent lên 107,47 USD/thùng; giá dầu thô Brent giao tháng 8/2014 cũng đã tăng 62 cent lên 113,08 USD/thùng. Trong tuần vừa qua, giá cả hai loại dầu thô Brent và dầu thô WTI đều đạt mức cao kỷ lục, tăng hơn 4% trong bối cảnh diễn biến phức tạp về tình hình quân sự tại Iraq, khiến thị trường dầu thô lo ngại nguồn cung dầu của nước này có thể bị gián đoạn. Iraq hiện là nước sản xuất dầu thô lớn thứ hai trong Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC).
Trong phiên giao dịch cuối tuần trước ngày 13/6, giá dầu đã tăng nhẹ do thị trường chờ đợi theo dõi xem cuộc xung đột tại Iraq có ảnh hưởng đến hoạt động khai thác dầu thô tại các nhà máy chính ở phía Nam Iraq.
Bên cạnh đó, Libya cho biết đã mở cửa hoạt động lại mỏ dầu thô El Feel, phía Tây nước này sau khi các nhân viên an ninh chấm dứt cuộc biểu tình kéo dài hơn 2 tháng qua. Sản lượng dầu thô tại mỏ El Feel có thể đạt mức 80.000 thùng/ngày. Tuy nhiên, hiện vẫn còn nhiều mỏ dầu và cảng xuất dầu tại Libya buộc phải đóng cửa.Trong một báo cáo định kỳ hàng tháng về thị trường năng lượng của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), nhu cầu sử dụng dầu thô trên toàn cầu dược dự báo sẽ đạt 30,9 triệu thùng/ngày, tăng 150.000 thùng/ngày so với dự báo của tháng trước. IEC cũng cho biết, OPEC sẽ cần phải nâng sản lượng khai thác thêm 1 triệu thùng dầu/ngày trong nửa cuối năm 2014, nhằm cân bằng cung - cầu dầu thô trên thị trường, khi mà nhu cầu sử dụng dầu thô có thể tăng nhanh theo mùa.