Giá dầu thô WTI giao tháng 1/2015 trên sàn giao dịch điện tử tại Sở giao dịch thương mại New York đã giảm 1,21 USD xuống còn 64,63 USD/thùng và đạt mức 65,06 USD/thùng vào lúc 8h31’ ngày 8/12 (giờ Việt Nam). Trong phiên giao dịch cuối tuần trước (5/12), giá dầu thô WTI giao tháng 1/2015 đã giảm 97 cents xuống còn 65,84 USD/thùng – mức giá đóng cửa thấp nhất kể từ tháng 7/2009.
Giá dầu thô Brent giao tháng 1/2015 trên sàn giao dịch ICE Futures Europe cũng giảm 1,34 USD/thùng xuống chỉ còn 67,73 USD/thùng. Trong phiên giao dịch ngày 5/12, giá dầu thô Brent giao tháng 1/2015 đã giảm 57 cents xuống mức 69,07 USD/thùng – mức thấp nhất kể từ tháng 10/2009. Mức chênh lệch giá giữa dầu thô Brent với dầu thô WTI hiện đạt 3,12 USD/thùng.
Giá dầu thô đã rơi vào xu hướng xuống giá trước các dấu hiệu cho thấy sản lượng khai thác dầu thô của Mỹ tiếp tục tăng lên ngay cả khi Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) không cắt giảm mức trần khai thác. Theo số liệu của công ty dịch vụ dầu khí Baker Hughes Inc. (Mỹ), các nhà khai thác dầu thô tại Mỹ đã gia tăng số lượng điểm khai thác dầu thô trong tuần vừa qua.
Ông Ric Spooner, chiến lược gia trưởng của Công ty CMC Markets (Australia) nhận định, nguyên nhân chính khiến giá dầu thô giảm là do dư thừa nguồn cung; nguồn cung dầu thô hiện tại quá nhiều so với bất kỳ dự báo nào về tăng trưởng nhu cầu sử dụng dầu thô. Theo ông Ric Spooner, giá dầu thô cần giảm xuống mức khiến cho các dự án khai thác dầu thô hiện đang được triển khai phải bị trì hoãn và dừng lại.
Bên cạnh đó việc chỉ số đồng USD – Bloomberg Dollar Spot Index đã lên gần mức cao nhất kể từ tháng 3/2009 đã làm giảm sức hấp dẫn của các loại hàng hóa được định giá bằng đồng USD đối với giới đầu tư.
