Giá dầu tiếp tục tăng do dự trữ dầu giảm; Goldman Sachs dự báo nhu cầu tiêu thụ dầu tăng

Giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) đã tăng ngày thứ 2 do dự báo dự trữ dầu tại Mỹ trong tuần trước giảm. Mỹ hiện là nước tiêu thụ dầu lớn nhất thế giới.
Giá dầu tại New York đã tăng 0,6%; theo khảo sát của hãng tin Bloomberg, lượng dầu dự trữ của Mỹ hầu như chắc chắn giảm 2 triệu thùng trong tuần trước do các nhà máy lọc dầu tại nước này gia tăng công suất hoạt động, số liệu chính thức sẽ được Chính phủ Mỹ công bố trong ngày mai. Ngân hàng đầu tư Goldman Sachs Group Inc. đưa ra dự báo nhu cầu tiêu thụ dầu trên thế giới sẽ tăng trong nửa cuối năm nay do kinh tế toàn cầu tiếp tục phục hồi.
Theo ông Andrey Kryuchenkov, chuyên gia phân tích tại VTB Capital (London), giá dầ WTI tiếp tục nhận được sự hỗ trợ từ triển vọng tích cực của nền kinh tế của Mỹ và điều quan trọng nhất, công suất lọc dầu nằm ở mức tốt; ông cũng đưa ra dự báo giá dầu có thể vượt qua mức 96 USD/thùng trong tháng này.
Giá dầu WTI giao tháng 8 trong phiên giao dịch điện từ tại Sở Giao dịch Thương mại New York, vào lúc 9h36 (giờ London – 3h35 chiều ngày 25/6 giờ Việt Nam) đã tăng 63 cents, đạt mức 95,81 USD. Khối lượng giao dịch tăng hơn gấp đôi mức trung bình 100 ngày. Trong ngày hôm qua, giá dầu đã tăng 1,49 USD tương ứng 1,6% lên mức 95,18 USD/thùng.
Giá dầu Brent giao tháng 8 tại sàn ICE Futures Europe Exchange London tăng 78 cents lên mức 101,94 USD/thùng. Mức chênh lệch giá giữa dầu Brent và dầu WTI hiện ở mức 6,12 USD.
Theo báo cáo của ông Stefan Wieler, chuyên gia phân tích hàng hóa của Goldman Sachs, nhu cầu tiêu thụ dầu toàn cầu đang gia tăng, do hai yếu tố, đối với tính mùa vụ, thị trường đã vượt qua thời kỳ nhu cầu yếu nhất trong năm; đối với tăng trưởng kinh tế, tăng trưởng kinh tế toàn cầu tiếp tục phục hồi, mặc dù nền kinh tế Trung Quốc trong thời gian gần đây đang tăng trưởng chậm lại.
Đặng Quang