Trong phiên giao dịch ngày 29/7, giá niken giao tháng 9/2016 trên Sàn LME ở mức 10.630 USD/tấn, giảm 0,7% so với phiên giao dịch trước.
Nguyên nhân do số liệu kinh tế Mỹ được công bố vào ngày 28/7 không được khả quan như kỳ vọng trước đó; Ngân hàng Trung ương Nhật Bản đưa ra nhiều gói kích thích kinh tế và sản xuất công nghiệp của Trung Quốc đang gặp nhiều khó khăn.
Trước đó, tập đoàn khai thác mỏ Eramet, ERMT.PA (Pháp) cũng cho biết tập đoàn này sẽ tiết kiệm chi phí, giảm bớt lĩnh vực kinh doanh, tăng thêm nguồn tài chính để hỗ trợ cho những thiệt hại nặng nề tại mỏ khai thác Niken ở New Caledonia của mình.
Tuy nhiên, các chuyên gia nhận định, giá niken vẫn trên đà tăng do Philipines đang tiến hành xử lý các mỏ khai khoáng gây ô nhiễm cho môi trường xung quanh, dẫn đến nguồn cung bị thiếu hụt trong thời gian tới.
Mới đây, tổng thống Philipines, ông Rodrigo Duterte đã cảnh báo sẽ hủy bỏ các dự án khai khoáng mỏ và thắt chặt các quy định khai kháng do mức độ ô nhiễm môi trường mà các công ty khai khoáng tại Philippines gây ra.
Tuần trước, giá niken ở mức 10.900 USD/tấn, mức cao nhất trong 11 tháng gần đây, tăng 20% so với hồi đầu năm 2016.
Trong khi đó, giá đồng giao tháng 9/2016 trên Sàn LME đạt 4.915 USD/tấn, tăng 1% so với phiên giao dịch trước đó. Giá đồng tăng lên là do chỉ số Đô la Mỹ đang sụt giảm, tác động đến định hướng kinh doanh của các nhà đầu tư. Giá đồng đã tăng 1,5% trong tháng 7/2016, và tăng 4,5% so với giá đồng đầu năm 2016.
Trên Sàn giao dịch hàng hóa Thượng Hải, giá đồng giao ngay ở vào mức 37.890 NDT/tấn (tương đương với 5.694 USD/tấn), tăng 0,5% so với phiên giao dịch trước.
