Chỉ số S&P GSCI theo dõi giá 24 hàng hóa nguyên liệu thô giảm 0,87% chốt phiên hôm qua tại
629,36 điểm. Trong phiên hôm qua, có lúc chỉ số này rơi xuống 620,79 điểm, thấp nhất kể từ ngày
2/5.
Thị trường hàng hóa trở nên kém hấp dẫn các nhà đầu tư hơn khi chứng khoán lên ngôi. Chỉ số chứng
khoán Mỹ S&P 500 liên tục lập đỉnh mới, chỉ số chứng khoán châu Âu Stoxx Europe 600 cũng tăng
lên cao nhất kể từ tháng 6/2008.
Giá hàng hóa nguyên liệu giảm còn do các dự báo mới nhất đưa ra cho thấy nguồn cung được tăng cường
mạnh mẽ. Trong khi đó, tăng trưởng kinh tế thế giới chậm lại kìm hãm nhu cầu tiêu thụ, sử dụng
nguyên liệu cho đầu vào sản xuất.
Hôm qua, OPEC vừa thông báo sản lượng dầu khối này tăng trong tháng 4 lên cao nhất kể từ tháng 11
năm ngoái. Ngay sau tin này, giá dầu thô lao dốc tới 1,8% trên sàn Nymex xuống còn 94,64 USD/thùng.
Tuy nhiên đến cuối phiên, giá điều chỉnh tăng, chốt phiên tại 96,04 USD/thùng.
Bộ Nông nghiệp Mỹ nâng dự báo sản lượng và dự trữ nông sản Mỹ và toàn cầu. Riêng thu hoạch ngô năm
nay của Mỹ sẽ tăng 31% do nông dân mở rộng diện tích trồng ngô lớn nhất kể từ 1936. Giá ngô giao kỳ
hạn tháng 7 trên sàn Chicago giảm 1,9% chốt phiên tại 6,3625 USD/giạ, tuần này giá ngô giảm tới
3,8%, giảm mạnh nhất hơn 1 tháng qua.
Phiên hôm qua, giá vàng trên sàn Comex cũng giảm mạnh 2,4% xuống 1.432,8 USD/oz. Giá cà phê arabica
giảm hơn 2% xuống 1,448 USD/pound, phiên giảm giá đầu tiên kể từ đầu tháng 5.
Ông Walter Bucky Hellwig, người quản lý quỹ đầu tư 17 tỷ USD tại Birmingham nhận định: "Chi phí cơ
hội của việc nắm giữ vàng trở nên quá cao khi thị trường chứng khoán khởi sắc. Đối với mặt hàng
ngô, khi các bạn thấy diện tích trồng quá nhiều, sản lượng sẽ tăng và giá sẽ đi xuống".
Giá hàng hóa nguyên liệu giảm mạnh nhất tuần
TCCT
Nguồn cung hàng hóa nguyên liệu dự báo sẽ được tăng cường trong năm nay, trong khi nhu cầu chậm lại kéo giá xuống thấp.
