Giá lúa mỳ tăng hơn 1% trên sàn CBOT

Trên Sàn giao dịch hàng hóa Chicago (CBOT, Mỹ), giá lúa mỳ kỳ hạn trong tuần giao dịch kết thúc ngày 31/8 đã tăng hơn 1%

do những lo ngại về diễn biến thời tiết toàn cầu và vấn đề sản lượng của Nga - nhà xuất khẩu lúa mỳ chủ chốt trên thế giới.
Nhìn chung,giá các loại nông sảntăng giảm không đồng nhất với giá ngô kỳ hạn giao tháng 12/2018 đã tăng 2,25 xu Mỹ (0,62%), lên 3,65 USD/bushel, còn giá lúa mỳ giao cùng kỳ hạn tăng thêm 9 xu Mỹ (1,68%), lên 5,455 USD/bushel.

Trong khi đó, giá đậu tương giao tháng 11/2018 giảm 11,75 xu Mỹ (1,37%), xuống còn 8,435 USD/bushel. (1 bushel lúa mỳ/đậu tương = 27,2 kg, 1 bushel ngô = 25,4 kg)
Đầu tuần này, công ty tư vấn IKAR của Nga ước tính sản lượng vụ lúa mỳ của nước này giảm từ mức 70,8 triệu tấn trước đó, xuống 69,6 triệu tấn. Trong khi đó, Chính phủ Nga đã phủ nhận thông tin rằng Moskva sẽ hạn chế xuất khẩu ngũ cốc. Bất kỳ sự gián đoạn nào trong xuất khẩu hay sản lượng tại Nga có thể gây phản ứng dây chuyền trên các thị trường.
Ngày 31/8, các nhà xuất khẩu tư nhân đã thông báo lên Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) rằng khoảng 273.800 tấn ngô và 250.000 tấn đậu tương đã được xuất khẩu trong niên vụ 2018/2019. Mùa vụ ngô và đậu tương tiếp theo được bắt đầu từ ngày 1/9.
Theo công ty dự báo thời tiết National Weather Service, “kiểu thời tiết ẩm ướt” sẽ dẫn đến diễn biến thời tiết phức tạp ở một số khu vực như Iowa, Minnesota và Wisconsin trong tuần này.

Theo Bnews