Giá quặng sắt khó có thể tăng cao trở lại

Các chuyên gia trong ngành thép Trung Quốc cho biết, giá quặng sắt sẽ khó có khả năng tăng cao trở lại.

Tổng hợp từ Quốc tế Thương báo - Các chuyên gia trong ngành thép Trung Quốc cho biết, trong vài năm tới đây, sản lượng thép hàng năm của Trung Quốc sẽ có tốc độ tăng trưởng khoảng 2 - 3%, đồng thời do ảnh hưởng của sản lượng sắt thép dư thừa, cạnh tranh nội địa khốc liệt, giá thép liên tục duy trì ở mức thấp do vậy giá quặng sắt sẽ khó có khả năng tăng cao trở lại


.

 

Tại Hội nghị quốc tế về quặng và sản phẩm kim loại vừa qua, Phó chủ tịch Hiệp hội thép Trung Quốc Trương Trường Phúc cho biết, quan hệ cung cầu quặng sắt thời gian tới đây sẽ duy trì xu thế ổn định, giá quặng sắt sẽ bước vào giai đoạn đi xuống, có lẽ trong vòng 2 năm tới yếu tố để giữ giá thép ở mức cao sẽ không còn tồn tại.

Ông cũng cho biết, để đưa ra đánh giá như vậy, có 03 nguyên nhân.

Thứ nhất, do nhu cầu yếu của thị trường sắt thép năm qua, Hiệp hội thép Trung Quốc cho rằng trong những năm tới đây, sản lượng thép hàng năm của Trung Quốc chỉ tăng từ 2 - 3%, đồng thời do ảnh hưởng của sản lượng sắt thép dư thừa, cạnh tranh nội địa Trung Quốc gay gắt, giá thép liên tục duy trì ở mức thấp do vậy giá quặng sắt sẽ không có khả năng tăng cao trở lại.

Thứ hai, sản lượng quặng sắt toàn cầu tăng cao. Do yếu tố giá quặng sắt tăng cao trong thời gian qua đã kéo theo việc lượng cung quặng sắt toàn cầu tăng mạnh, các mỏ sắt mới khai thác có thể từng bước tăng sản lượng, do đó thị trường quặng sắt từng bước chuyển từ bên bán sang bên mua.

Năm 2012, sản lượng quặng sắt của Tập đoàn Rio Tinto là 199 triệu tấn, tăng 7,1 triệu tấn so với năm 2011 tức là tăng 3,7%, sản lượng của BHP Billiton Ltd. cũng đạt 160 triệu tấn, tăng thêm 11,4 triệu tấn tức tăng 7,3% so với năm 2011; FMG (Fortescue Metals Group Ltd) cũng có sản lượng đạt 67,7 triệu tấn, tăng 13,88 triệu tấn tương đương 25,7% so với 2011, Companhia Vale do Rio Doce đạt sản lượng 320 triệu tấn tăng 8,17 triệu tấn so với 2011.

Như vậy năm 2012, 04 tập đoàn khoảng sản lớn trên thế giới đã tăng sản lượng tới 40,54 triệu tấn và ước tính 2013 sẽ tăng thêm 50 triệu tấn nữa; Trong đó Companhia Vale do Rio Doce giữ nguyên sản lượng của năm 2012, Rio Tinto tăng thêm 15 triệu tấn, BHP Billiton Ltd. tăng thêm 10 triệu tấn, FMG tăng thêm 25 triệu tấn, các nhà cung cấp của các quốc gia khác trên thế giới cũng đều tăng sản lượng. "Dự kiến năm 2013 sản lượng quặng sắt tăng thêm trên phạm vi toàn cầu sẽ đạt 60 triệu - 70 triệu tấn, sự tăng sản lượng quặng sắt cao hơn rõ rệt so với tăng sản lượng thép, sẽ xảy ra tình trạng cung cấu có biến động lớn". Ông Trương Trường Phúc cho biết.

Thứ ba, lượng cung quặng sắt Trung Quốc cũng tăng rõ rệt. Cùng với chiến lược "Hướng ra bên ngoài", hiện nay Trung Quốc đã được nhượng quyền khai thác lượng quặng sắt tăng thêm tới 20 triệu tấn, trong đó 02 tập đoàn Trung Tín Thái Phúc và Thép Sơn Đông đã tăng thêm 5 triệu tấn, Thép Vũ Hán tăng thêm 7 triệu tấn, Shougang và Angang đều tăng sản lượng khai thác. Các mỏ quặng sắt nội địa Trung Quốc năm 2012 sản lượng khai thác đạt 1,3 tỷ tấn tăng tới 71% so với năm 2008, dự kiến sẽ tiếp tục tăng khoảng 100 triệu tấn nữa.

Ông Trương Trường Phúc cho biết, do những nguyên nhân như trên, giá quặng sắt quốc tế sẽ không còn lý do để tăng cao như trước. Gần đây chuyên gia của PWC dự báo, giá quặng sắt quốc tế trong năm 2013 sẽ từ 120 - 130 USD/MT. Các công ty FMG, Companhia Vale do Rio Doce cũng đưa ra dự báo trong năm nay giá quặng sắt sẽ dao động trong khoảng 120USD/MT.

Theo TTNN