Các nhà phân tích nhận định các số liệu lạc quan mới về nền kinh tế Mỹ mới được công bố cùng với tình hình căng thẳng tại Ukraine không có thêm thông tin gì mới đã khiến vàng trở thành kênh đầu tư kém hấp dẫn hơn với giới đầu tư. Điều này cũng khiến các nhà đầu tư tìm cách giảm lượng vàng nắm giữ.
Chốt phiên giao
dịch ngày 16/4/2014, giá vàng giao ngay trên Sàn giao dịch kim loại Comex đã tăng nhẹ
42 cents lên mức 1.302,46 USD/ounce; trong khi đó, giá vàng giao tháng 6/2014 cũng
đã tăng 3,20 USD lên mức 1.303,50 USD/ounce.
Trong phiên giao dịch sáng ngày 17/4/2014, giá vàng tại
thị trường châu Á vẫn duy trì được trên mức 1.300 USD/ounce. Tuy nhiên, vàng có
nguy cơ sẽ rơi vào một đợt giảm giá mới khi quỹ đầu tư vàng lớn nhất thế giới SPDR
Gold Trust cho biết lượng vàng do quỹ nắm giữ đã giảm mạnh 8,39 tấn xuống còn
798,43 tấn trong ngày 16/4. Đây là phiên giao dịch mà quỹ này bán ra nhiều vàng
nhất kể từ ngày 23/12/2013.
Vào lúc 7’22’
ngày 17/4/2014 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay tại sàn giao dịch điện tử
Singapore đạt 1.302,20 USD/ounce.
Sau khi đạt mức đỉnh 1.330 USD/ounce vào phiên giao
dịch đầu tuần ngày 14/4/2014 thì giá vàng đã giảm xuống trong các phiên tiếp theo do
bị giới đầu tư bán tháo trước những lo ngại về việc nền kinh tế Mỹ đang phục hồi
tốt và nhu cầu về vàng tại Trung Quốc giảm
xuống.
