Bên cạnh đó, FED cũng cho biết sẽ không
đẩy nhanh thời gian nâng lãi suất, đồng thời hạ thấp dự báo tăng trưởng của nền
kinh tế Mỹ trong năm 2014 từ mức 2,9% xuống còn khoảng 2,1% đến 2,3%. Những
điều này đã khiến vàng được xem như là một kênh đầu tư an toàn. Tuy nhiên, FED
cũng ám chỉ sẽ đưa ra "chính sách tiền tệ linh hoạt” phù hợp với diễn biến
nền kinh tế Mỹ và bày tỏ niềm tin vào sự phục hồi mạnh mẽ của nền kinh tế Mỹ.
Chuyên gia phân tích James Steel thuộc Tập đoàn HSBC nhận định, việc hạ dự báo
tăng trưởng kinh tế Mỹ của FED cho thấy, FED có thể không vội vàng trong việc
cắt giảm gói kích thích kinh tế.
Chốt phiên giao dịch ngày 18/6, giá
vàng giao ngay đã tăng nhẹ 0,2% lên mức 1.273,40 USD/ounce; trong khi đó, giá
vàng giao tháng 8/2014 cũng tăng 70 cent lên mức 1.272,70 USD/ounce.
Trước đó, trong phiên giao dịch đầu tuần này (ngày 16/6), giá vàng đã đạt mức
cao nhất trong vòng 3 tuần qua, đạt 1.284,85 USD/ounce, do thị trường lo ngại
tình trạng bạo lực tại Iraq leo thang. Tuy
nhiên, sau đó giá vàng đã giảm xuống và tính từ đầu tháng 6/2014 tới nay, giá
vàng đã giảm 2%.
Bên cạnh đó, lượng vàng do Quỹ SPDR Gold Trust nắm giữ đã giảm 0,26 tấn trong phiên giao dịch ngày 17/6 xuống còn 782,62 tấn. Đây cũng là phiên giao dịch thứ hai liên tiếp mà quỹ này bán ròng ra.
Sang phiên giao dịch sáng 19/6, giá vàng vẫn đang tiếp tục tăng nhẹ, với vàng giao ngay tăng lên 1.278,20 USD/ounce trên Sàn giao dịch điện tử Singapore.
