Công tác thanh tra, kiểm tra
-
Hà Nội: Quyết liệt đấu tranh giữ vững ổn định kinh tế- xã hội
9 tháng đầu năm 2025, Công an Hà Nội đã khẳng định vai trò nòng cốt trong bảo vệ an ninh trật tự, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Với những biện pháp quyết liệt, lực lượng đã góp phần quan trọng giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo an toàn thị trường và thúc đẩy phát triển kinh tế Thủ đô.
-
Hà Nội: Phát hiện, xử lý gần 150 lít rượu thủ công vi phạm tại Ứng Thiên và Mỹ Đức
Trong hai ngày 24 và 26/9, lực lượng Quản lý thị trường số 23 phối hợp với Công an địa phương đã kiểm tra, phát hiện và xử lý gần 150 lít rượu thủ công không nhãn mác, không hóa đơn chứng từ tại hai cơ sở kinh doanh ăn uống trên địa bàn xã Ứng Thiên và xã Mỹ Đức, thành phố Hà Nội.
-
Hà Nội siết chặt kiểm soát quảng cáo thuốc, mỹ phẩm và thực phẩm bảo vệ sức khỏe
UBND TP Hà Nội vừa ban hành kế hoạch tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất, kinh doanh và quảng cáo thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm bảo vệ sức khỏe trong năm 2025. Đáng chú ý, người có ảnh hưởng (KOLs/KOCs) tham gia quảng cáo sản phẩm cũng nằm trong diện kiểm soát chặt chẽ.
-
Đội Quản lý thị trường số 5 xử phạt hơn 150 triệu đồng vi phạm thực phẩm, đồ chơi trẻ em mùa Trung thu
Thực hiện kế hoạch cao điểm bảo đảm an toàn thực phẩm dịp Tết Trung thu năm 2025, Đội Quản lý thị trường số 5 đã phối hợp các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm nhiều vi phạm liên quan đến bánh Trung thu, kẹo và đồ chơi trẻ em, góp phần bảo vệ sức khỏe người dân.
-
Quản lý thị trường Hà Nội: Phát hiện cơ sở kinh doanh 600 chiếc bánh trung thu nhập
Ngày 15/9/2025, lực lượng Quản lý thị trường phối hợp với Công an thành phố Hà Nội đã kiểm tra, phát hiện một cơ sở kinh doanh tại xã An Khánh (Hà Nội) bày bán hàng trăm chiếc bánh trung thu do nước ngoài sản xuất nhưng không có hóa đơn, chứng từ, cùng nhiều vi phạm liên quan.
-
Hà Nội: Xử phạt hơn 327 triệu đồng nhiều cơ sở buôn bán hàng lậu, hàng giả mạo nhãn hiệu
Ban Chỉ đạo 389 thành phố Hà Nội cho biết, qua công tác kiểm tra trong những ngày đầu tháng 9/2025, lực lượng chức năng đã phát hiện nhiều cơ sở kinh doanh thực phẩm nhập lậu, mỹ phẩm và hàng thời trang giả mạo nhãn hiệu. Tổng mức xử phạt vi phạm hành chính đối với các vụ việc lên tới hơn 327 triệu đồng.
-
Hà Nội: Phát hiện, xử lý nhiều vụ vi phạm kinh doanh bánh trung thu không rõ nguồn gốc
Đội Quản lý thị trường số 11 (Chi cục Quản lý thị trường TP Hà Nội) vừa kiểm tra, phát hiện và xử lý hai vụ vi phạm liên quan đến kinh doanh bánh trung thu nhập lậu, không rõ nguồn gốc, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe người tiêu dùng.
-
Hà Nội: Thu hồi toàn quốc hai sản phẩm mỹ phẩm vi phạm về ghi nhãn
Sở Y tế Hà Nội (thành viên Ban Chỉ đạo 389 Hà Nội), vừa thông báo đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc hai sản phẩm mỹ phẩm Sofpaifa và Kem nghệ E150 do vi phạm quy định về ghi nhãn, theo văn bản chỉ đạo của Cục Quản lý Dược.
-
Hà Nội: Thu giữ nhiều bánh Trung thu và đồ chơi trẻ em không rõ nguồn gốc
Triển khai Kế hoạch cao điểm Tết Trung thu 2025, lực lượng Quản lý thị trường Hà Nội đã liên tiếp phát hiện, xử lý nhiều vụ việc liên quan đến thực phẩm và đồ chơi nhập lậu, không có hóa đơn chứng từ, nhằm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và đảm bảo an toàn thị trường.
-
Hà Nội: Phát hiện xe tải chở hàng không rõ nguồn gốc trên quốc lộ 1B
Chiều 10/9, lực lượng chức năng Công an thành phố Hà Nội (thành viên Ban Chỉ đạo 389 Hà Nội) đã kiểm tra, phát hiện một xe tải vận chuyển số lượng lớn hàng hóa không rõ nguồn gốc trên tuyến quốc lộ 1B, địa bàn phường Phúc Lợi.
-
Hà Nội triển khai kế hoạch kiểm soát an toàn thực phẩm dịp Tết Trung thu 2025
Để bảo đảm an toàn thực phẩm, ngăn chặn hàng giả, hàng kém chất lượng và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội đã ban hành kế hoạch kiểm tra, kiểm soát an toàn thực phẩm dịp Tết Trung thu 2025.
-
Hà Nội: Hàng loạt vụ vi phạm điển hình bị phanh phui
Trong tháng 8/2025, lực lượng Quản lý thị trường (QLTT) Hà Nội đã liên tiếp phát hiện, xử lý nhiều vụ vi phạm liên quan đến hàng hóa nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho sức khỏe người tiêu dùng.