Hiệu ứng tích cực của Điện khí hoá nông thôn – Nhiều nghề truyền thống của Bình Định được phục hồi và phát triển

Với việc đưa điện quốc gia về xã miền núi Canh Liên (huyện Vân Canh), rồi các xã vùng cao, vùng sâu như: An Toàn, An Vinh (huyện An Lão) trong năm 2010, có thể nói Bình Định đã kết thúc giai đoạn đầ
Bộ mặt nông thôn Bình Định đã bừng lên sức sống mới với những hiệu ứng tích cực mà nguồn điện mang lại. Rõ nét nhất là các nghề truyền thống và làng nghề tiểu thủ công nghiệp như được tiếp sức để phục hồi và phát triển. Trong giai đoạn 2005-2010, từ nguồn kinh phí khuyến công Trung ương và của tỉnh, đã hỗ trợ 9,25 tỉ đồng cho các địa phương đầu tư xây dựng hạ tầng các làng nghề truyền thống (LNTT). Thêm vào đó, các chương trình khuyến công của tỉnh cũng đã hỗ trợ 4,84 tỉ đồng để xây dựng các mô hình trình diễn kỹ thuật, chuyển giao công nghệ cho các làng nghề, các cơ sở sản xuất công nghiệp ở khu vực nông thôn (KVNT). Phần lớn nguồn kinh phí được ưu tiên để thực hiện các chương trình phục hồi và phát triển các làng nghề truyền thống; du nhập và đào tạo nghề mới; hỗ trợ lập dự án, kế hoạch sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp ở KVNT. Trong đó, tổ chức đào tạo và truyền nghề mới cho gần 4.000 lao động. Ngoài ra, còn hỗ trợ xây dựng nhiều mô hình trình diễn kỹ thuật, chuyển giao công nghệ như: Chuyển giao kỹ thuật xử lý nước thải sau chế biến tinh bột mì tại làng nghề Bình Tân (Tây Sơn); xử lý nồng độ cồn trong rượu Bàu Đá (An Nhơn); xây dựng mô hình lò gạch nung liên tục kiểu đứng tại huyện Tây Sơn… 

Nhiều ngành nghề truyền thống trên địa bàn tỉnh đã phục hồi và phát triển, cụ thể như nghề đúc, rèn, tiện gỗ mỹ nghệ, làm bún bánh… ở huyện An Nhơn; nghề đan tre, làm nón lá du lịch ở huyện Phù Cát; nghề làm chiếu cói, các sản phẩm từ dừa và xơ dừa ở huyện Hoài Nhơn…, góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người dân và thúc đẩy sản xuất công nghiệp ở KVNT phát triển. Theo ông Nguyễn Kim Phương – Giám đốc Sở Công Thương Bình Định: “Năm 2005, giá trị sản xuất công nghiệp ở KVNT chiếm tỉ trọng dưới 25% so với tổng giá trị SXCN toàn tỉnh, thì hiện nay con số này đã tăng lên gần 30%.”
Hiện nay, công tác tiếp nhận lưới điện hạ áp nông thôn của Bình Định đang trong giai đoạn nước rút với tổng số 72/133 xã đã bàn giao lưới điện về ngành Điện quản lý trong năm 2011. Sản lượng điện thương phẩm của Bình Định năm nay theo kế hoạch sẽ vượt ngưỡng 1 tỷ kWh. Nguồn điện được bảo đảm đến với khu vực nông thôn phục vụ với những tiện ích về an toàn, ổn định và giá cả bình đẳng, giảm được tổn thất điện năng đã góp phần thúc đầy những vùng quê vươn lên trong phong trào xây dựng nông thôn mới bằng những sản phẩm độc đáo của mình. 

Với mục tiêu đến năm 2015, tỉ trọng giá trị sản xuất công nghiệp ở KVNT chiếm 35% trong tổng giá trị sản xuất công nghiệp toàn tỉnh, thời gian đến, Bình Định sẽ tiếp tục hỗ trợ các tổ chức, cá nhân và các thành phần kinh tế hoạt động trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp ở KVNT phát triển. Đồng thời, tiếp tục phổ biến, tuyên truyền và thực hiện các dự án theo chương trình Sản xuất sạch hơn; thực hiện nghiêm chỉnh các tiêu chuẩn bảo vệ môi trường và xử lý chất thải đối với các cơ sở sản xuất công nghiệp.
Bình Định đang triển khai thực hiện 13 đề án khuyến công cho các cơ sở sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và làng nghề truyền thống trên địa bàn tỉnh, với tổng kinh phí hỗ trợ trên 1,5 tỉ đồng. Trong đó, 5 đề án được thực hiện từ nguồn kinh phí KC quốc gia (trên 1 tỉ đồng); 6 đề án thực hiện từ nguồn kinh phí KC địa phương (gần 320 triệu đồng) và 2 đề án thực hiện từ nguồn kinh phí mục tiêu quốc gia giảm nghèo (gần 200 triệu đồng). Theo kế hoạch trên, đến cuối năm 2011, các đề án này sẽ được triển khai thực hiện hoàn chỉnh, hứa hẹn những sản phẩm mới từ các làng nghề truyền thống của Bình Định có mặt trên thị trường trong nước và xuất khẩu - khi nguồn điện đã thể hiện vai trò “đi trước” trong xây dựng nông thôn mới.