Hội nghị thượng đỉnh an ninh hạt nhân Seoul 2012

Hội nghị Thượng đỉnh an ninh hạt nhân 2012 diễn ra tại Seoul vào cuối tháng ba năm 2012, sẽ là hội nghị thượng đỉnh lớn nhất trong lĩnh vực an ninh hạt nhân. Tại Hội nghị 53 nguyên thủ Quốc gia và đứn

Sau sự kiện ngày 11/9, khả năng khủng bố hạt nhân đã trở thành một mối đe dọa hiện hữu. Điều này càng làm tăng tầm quan trọng của việc tăng cường an ninh hạt nhân nhằm ngăn chặn khả năng vật liệu hạt nhân rơi vào tay các nhóm khủng bố. Do các mối đe dọa khủng bố hạt nhân không thể được giải quyết bởi một quốc gia duy nhất, xuất hiện nhu cầu nhận thức về tầm quan trọng của an ninh hạt nhân ở cấp độ thượng đỉnh và tìm kiếm sự hợp tác giữa các quốc gia. 

Tổng thống Obama đã nói trong bài phát biểu tại Prague năm 2009 rằng chủ nghĩa khủng bố hạt nhân là một mối đe dọa nghiêm trọng cho an ninh quốc tế và bày tỏ ý nguyện trong việc tập trung các nỗ lực toàn cầu nhằm bảo vệ vật liệu hạt nhân như một phần kế hoạch của mình để hiện thực hóa viễn cảnh về một "thế giới không vũ khí hạt nhân". 

Hội nghị thượng đỉnh an ninh hạt nhân đầu tiên, hội nghị quốc tế lớn nhất liên quan đến vấn đề hạt nhân được tổ chức tại Washington vào tháng 4 năm 2010. Hội nghị này có sự tham dự của các nhà lãnh đạo từ 47 quốc gia và 3 tổ chức quốc tế (Liên hợp quốc, Liên minh Châu Âu, Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế), bao gồm cả các nước P5 (những nước có vũ khí hạt nhân) và các quốc gia không tham gia hiệp ước NPT như Ấn Độ, Pakistan và Israel. Các nhà lãnh đạo đã thảo luận về kế hoạch tăng cường an ninh hạt nhân bằng cách ngăn chặn việc sử dụng trái phép vật liệu hạt nhân của các phần tử phi Chính phủ. 

Hàn Quốc, nước chủ nhà của Hội nghị thượng đỉnh an ninh hạt nhân lần thứ hai vào tháng 3 năm 2012, sẽ đóng một vai trò hàng đầu trong việc phối hợp quan điểm của các nước về vấn đề an ninh hạt nhân quan trọn và dẫn dắt cuộc thảo luận về dự thảo “Thông cáo Seoul”, sẽ là tài liệu cuối cùng của Hội nghị Thượng đỉnh Seoul. 

Việc chọn Hàn Quốc là chủ nhà của Hội nghị thượng đỉnh 2012 phản ánh sự thừa nhận của cộng đồng quốc tế đối với công nghệ hạt nhân đẳng cấp thế giới của Hàn Quốc, việc tuân thủ các nghĩa vụ NPT và tấm gương của Hàn Quốc trong việc sử dụng năng lượng hạt nhân vì mục đích hoà bình. Là chủ nhà của Hội nghị thượng đỉnh an ninh hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên có ý nghĩa rất quan trọng trong bối cảnh phi hạt nhân hóa. 

Ý nghĩa tư cách chủ nhà trong Hội nghị thượng đỉnh Seoul 

Hàn Quốc đã khẳng định vị trí của một quốc gia phát triển bằng cách bảo đảm việc thực hiện tổ chức một loạt các cuộc họp quốc tế trong các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, thể thao bao gồm cả Hội nghị Thượng đỉnh G20 Seoul năm 2010. Việc tổ chức Hội nghị thượng đỉnh an ninh hạt nhân Seoul 2012 chứng tỏ rằng Hàn Quốc đã đạt được vị thế thậm chí còn lớn hơn trong cộng đồng quốc tế trong lĩnh vực an ninh. Ngoài ra, điều đó còn chứng tỏ Hàn Quốc sẽ đóng một vai trò hàng đầu trong việc thiết lập quản trị toàn cầu trong lĩnh vực an ninh và chính trị cũng như đóng một vai trò quan trọng trong lĩnh vực kinh tế thông qua việc đăng cai tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh G20 Seoul 2010. 

Kết quả dự kiến 

Hội nghị Thượng đỉnh an ninh hạt nhân Seoul năm 2012 sẽ là cơ hội cho Hàn Quốc trong việc giành sự công nhận quốc tế về vị thế càng cao sau khi tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh G20 Seoul năm 2010. Hơn nữa, việc tổ chức Hội nghị thượng đỉnh trong năm 2012, sẽ cho thấy những thay đổi lớn trong lãnh đạo khu vực, sẽ giúp bảo đảm sự ổn định của bán đảo Triều Tiên bằng cách đưa các nhà lãnh đạo toàn cầu cùng nhau thảo luận về các biện pháp hợp tác để tăng cường an ninh hạt nhân. Bên cạnh đó Hội nghị Thượng đỉnh an ninh hạt nhân Seoul 2012 sẽ là một diễn đàn để thảo luận không chỉ về an ninh hạt nhân mà cả an toàn hạt nhân, vấn đề đang tiếp tục là tâm điểm của sự chú ý sau tai nạn hạt nhân Fukushima.