Hội nghị thượng đỉnh Pháp – Anh về phát triển công nghệ điện hạt nhân

Anh và Pháp đã một lần nữa tái khẳng định nỗ lực của họ cho điện hạt nhân khi tuyên bố họ mong được nhìn thấy một doanh nghiệp công nghiệp hạt nhân chung của hai nước. Những người hàng xóm châu Âu này

Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy và Thủ tướng Anh David Cameron đã tuyên bố về một "quyết tâm chung nhằm khai thác và quản lý năng lượng hạt nhân sao cho an toàn nhất, hiệu quả nhất, bao trùm toàn bộ hệ thống công nghiệp". 

Tuyên bố chung về năng lượng được thực hiện tại hội nghị thượng đỉnh Paris ngày 17/2/2012 chứa đựng nhiều mục tiêu tham vọng bao gồm việc khuyến khích "sự xuất hiện của một ngành công nghiệp Pháp-Anh có khả năng cạnh tranh cao trên toàn bộ chuỗi cung ứng ở cấp quốc tế". Đáng chú nhất là sự hợp tác của EDF, công ty do nhà nước sở hữu phần lớn và Areva của Pháp với các công ty tư nhân của Anh để xây dựng các lò phản ứng hạt nhân mới tại Anh. 

Một loạt hợp đồng thương mại về xây dựng công trình hạt nhân cho Anh đã được ký kết tại hội nghị thượng đỉnh liên quan đến các công ty Areva, Amec, Assystem Atkins, EDF, Rolls-Royce và liên doanh giữa Kier và BAM 

Tuyên bố chung bày tỏ rằng: "Sự hợp tác nhằm mục đích quản lý phạm vi rộng lớn của hoạt động công nghiệp," và Thủ tướng Anh Cameron đã nói: "Hội nghị thượng đỉnh này cho thấy sức mạnh và chiều sâu mối quan hệ giữa Anh và Pháp. Tại hội nghị thượng đỉnh gần đây nhất, chúng tôi đã thiết lập quan hệ đối tác lịch sử về quốc phòng. Giờ đây chúng tôi đang phấn đấu cho tham vọng về năng lượng hạt nhân. Với tư cách là hai cường quốc hạt nhân dân sự, chúng tôi sẽ kết hợp những kinh nghiệm chuyên môn để tăng cường quan hệ đối tác công nghiệp, cải thiện an toàn và tạo ra công ăn việc làm". 

Bản tuyên bố ngày 17/2/2012 đã dành ưu tiên rất lớn về năng lượng hạt nhân như một nguồn năng lượng hàng đầu, ít phát thải cacbon và rất đáng tin cậy. Về năng lượng tái tạo, tuyên bố cũng nói rằng: "Pháp và Anh sẽ tiếp tục phát triển năng lượng tái tạo để bổ sung cho năng lượng hạt nhân và giúp cho việc đạt các mục tiêu được xác định ở cấp độ châu Âu và cuối cùng củng cố nền kinh tế ít phát thải cacbon. Cũng cần tăng cường kết nối lưới điện giữa các nước để cải thiện an ninh về cung cấp điện và tạo điều kiện thuận lợi cho việc thống nhất các nguồn năng lượng liên tục ở Châu Âu". 

Tương lai hạt nhân
Bên cạnh chủ đề phát triển năng lượng hạt nhân thương mại, Pháp và Anh cũng lên kế hoạch “đáp ứng hiệu quả hơn" những đòi hỏi về lực lượng lao động hạt nhân trình độ cao. Tại Anh, Công ty EDF sẽ hợp tác với trường Bridgwater để khởi động "Sáng kiến trung tâm đào tạo thế giới". Trong khi đó cũng sẽ có sự hợp tác giữa Viện Năng lượng hạt nhân quốc tế của Pháp (Institut International de l'Energie Nucléaire) và Học viện kỹ thuật quốc gia hạt nhân Anh (National Skills Academy for Nuclear). 

Trong các lĩnh vực liên quan đến nghiên cứu và phát triển, Ủy ban Năng lượng nguyên tử và Nguồn năng lượng thay thế của Pháp (Commissariat à l'Energie Atomique et aux Energies Alternatives – CEA) và Phòng thí nghiệm hạt nhân quốc gia của Anh (National Nuclear Laboratory - NNL) cũng sẽ xây dựng báo cáo và chuẩn bị các chương trình nghiên cứu chung. CEA sẽ làm việc với Rolls-Royce về phát triển thiết kế thế hệ IV Astrid (lò phản ứng công nghệ natri cải tiến), một lò notron nhanh có khả năng đốt actinide là chất thải phóng xạ rất khó xử lý. 

Hợp tác ứng phó khẩn cấp
Pháp và Anh chia sẻ niềm tin cho rằng "một trong những bài học chủ yếu của tai nạn Fukushima là những đòi hỏi về chuẩn bị cho ứng phó khẩn cấp tại các nhà máy điện hạt nhân, bất kể nguyên nhân gì, bao gồm việc phải có các đơn vị ứng phó khẩn cấp bên ngoài - off-site". Họ cho rằng: "nguồn lực của cơ quan vận hành phải nhiều tới mức có thể để có khả năng hỗ trợ cho một cơ quan vận hành khác trong trường hợp sự cố nghiêm trọng" và họ muốn có một "sự phối hợp nghiêm chỉnh về khả năng can thiệp ở cấp các cơ quan vận hành" như một phần của hợp tác song phương về ứng phó khẩn cấp hạt nhân. 

Trên tinh thần đó, hai nước đã quyết định xây dựng một "cơ chế chung về ứng phó khẩn cấp hạt nhân". Họ sẽ làm việc với IAEA nhằm xác định cách tốt nhất tăng cường năng lực quốc tế về ứng phó khẩn cấp hạt nhân. Nhằm tăng cường hơn nữa liên kết giữa tất cả các quốc gia hạt nhân, Pháp và Anh sẽ xây dựng các cơ chế chung liên quan đến đào tạo, mạng liên kết đào tạo và chương trình trao đổi chuyên gia giữa các nước.