Từ tháng 6/2014 đến nay, giá dầu đã giảm khoảng 60% và chạm mức "đáy" của gần 6 năm. Tuy nhiên,
trong bối cảnh tình trạng cung vượt cầu trên thị trường năng lượng vẫn chưa cho thấy dấu hiệu sắp
đến "hồi kết", IEA dự báo đà giảm trên sẽ tiếp tục được nới rộng trong ngắn hạn.
Mặc dù vậy, có những dấu hiệu cho thấy sự đảo chiều của giá dầu sẽ diễn ra có thể vào nửa cuối của
năm nay.
Việc các công ty năng lượng đang thu hẹp ngân quỹ đầu tư và hủy bỏ các dự án mới cho thấy nguồn
cung dầu có thể giảm. Tuy nhiên, động thái này có thể sẽ không mang lại kết quả sớm như mong muốn
nếu nhu cầu sử dụng "vàng đen" vẫn không nhích lên.
Theo IEA, ngoại trừ tại Mỹ, việc giá dầu giảm xuống thấp vẫn chưa thể giúp thúc đẩy nhu cầu trên
thế giới do những tác động tích cực mà nó mang lại như làm giảm chi phí đầu vào của doanh nghiệp và
làm tăng sức mua của các hộ gia đình, đã bị "triệt tiêu" đáng kể bởi đà tăng trưởng trì trệ của
nhiều nền kinh tế. Đây cũng là nguyên nhân chính đẩy giá "vàng đen" xuống mức thấp trong
thời gian gần đây.
IEA vẫn giữ nguyên mức dự báo nhu cầu dầu mỏ thế giới là 93,3 triệu thùng/ngày trong năm 2015, tăng
khoảng 0,9 triệu thùng/ngày so với năm 2014./.