
Chiều ngày 5/3/2025, tại trụ sở Bộ Công Thương, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Long đã có buổi làm việc với Cơ quan năng lượng quốc tế (IEA). Tham dự buổi làm việc, về phía Bộ Công Thương có đại diện Cục Điện lực, Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công cùng các đơn vị liên quan. Về phía IEA có Trưởng Trung tâm hợp tác khu vực Sue-Ern Tan, Trưởng bộ phận Phát triển ngành điện Brent Wanner, Chuyên viên chương trình chuyển đổi năng lượng sạch Ranya Oualid.
Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Long bày tỏ sự vui mừng và ghi nhận những sự trợ giúp, tham vấn của IEA trong lộ trình hướng tới phát thải ròng bằng 0 (Net Zero) ở Việt Nam thời gian vừa qua.
Thứ trưởng cho biết, mục tiêu tăng trưởng GDP của Việt Nam năm 2025 đạt 8% trở lên, đồng nghĩa với việc nhu cầu về điện cũng sẽ tăng lên để phục vụ nhu cầu sản xuất cho tất cả các ngành. Bên cạnh đó, Bộ Công Thương đang gấp rút triển khai sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả theo hướng phù hợp với điều kiện kinh tế của đất nước. Thứ trưởng khẳng định Việt Nam đang rất tích cực và quyết tâm trong công cuộc chuyển đổi năng lượng theo hướng xanh, bền vững và đáp ứng các cam kết quốc tế.

Trình bày về các đề xuất của IEA trong việc định hướng phát triển các dự án năng lượng ở Việt Nam, Trưởng Trung tâm hợp tác khu vực Sue-Ern Tan nhất trí với tầm nhìn và triển vọng của Việt Nam trong lĩnh vực năng lượng và kỳ vọng sẽ tiếp tục hợp tác với Việt Nam triển khai các dự án quan trọng ưu tiên đầu tư theo Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 (Quy hoạch điện VIII) điều chỉnh.
Đại diện IEA cũng mong muốn sẽ có những trao đổi sâu rộng hơn với các đầu mối trực tiếp của các dự án để đạt được hiệu quả cao nhất.

Nhấn mạnh Việt Nam hiện đang có nền tảng đào tạo nhân lực cho ngành năng lượng dồi dào thông qua các trường đại học trên cả nước, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Long cho biết Bộ Công Thương luôn ủng hộ với những sáng kiến mà IEA đưa ra cũng như có những hỗ trợ kịp thời trong khuôn khổ hành lang pháp lý, qua đó hy vọng IEA sẽ tiếp tục hỗ trợ về kỹ thuật, công nghệ cho Việt Nam.
Trước đó, ngày 14/6/2024, Bộ Công Thương cũng đã có buổi làm việc với IEA nhằm giới thiệu và tham vấn về Báo cáo lộ trình hướng tới Net Zero của ngành điện Việt Nam và trao đổi về cơ hội hợp tác trong thời gian tới và củng cố, tăng cường quan hệ hợp tác trong lĩnh vực năng lượng với các bên liên quan. Theo đó, các hoạt động chính của IEA được định hướng triển khai bao gồm tập trung vào nghiên cứu, phân tích các vấn đề liên quan tới an ninh năng lượng nhằm đảm bảo nguồn năng lượng sạch, đáng tin cậy và có giá cả phải chăng cũng như việc phát triển kinh tế, nhận thức và cam kết của các quốc gia về môi trường trên toàn thế giới.