Khí đốt tự nhiên của Mỹ - đối thủ của Nga tại châu Âu

Tăng trưởng sản lượng khí đốt đá phiến đang nâng cao vị thế là nước xuất khẩu khí đốt tự nhiên của Mỹ, đe dọa đến chỗ đứng của Nga tại thị trường châu Âu.
Theo Ủy ban châu Âu, xuất khẩu của Nga tới châu Âu vẫn là nguồn cung chính của nền kinh tế châu lục, chiếm khoảng 41% nguồn cung trong quý I/2017.

Tuy nhiên, các biện pháp trừng phạt mà Tổng thống Mỹ Donald Trump ký tuần trước được cho là sẽ ảnh hưởng đến sản lượng khí đốt của Nga, làm giảm nguồn cung cho châu Âu.

Các biện pháp trừng phạt được đưa ra khi sản lượng khí đốt của Mỹ tiếp tục tăng. Theo Bộ Năng lượng Mỹ, sản lượng khí đốt tự nhiên của nước này tăng vượt mức tiêu thụ kể từ năm 2005, đưa Mỹ trở thành nước xuất khẩu ròng trong năm tới.

Cho tới năm ngoái, cách duy nhất để Mỹ xuất khẩu khí đốt là qua các đường ống tới Mexico (Mê-hi-cô) và Canada (Ca-na-đa) và bằng tàu từ Alaska.

Nhưng năm ngoái,Cheniere Energy bắt đầu xuất khẩu từ nhà máy hóa lỏng khí đốt nằm ở bang Louisiana. Kể từ đó, khoảng 13% lượng khí đốt xuất khẩu là tới châu Âu.

Bốn dự án khác đang được triển khai tại Texas và Maryland, dọc theo East Coast, đưa Mỹ trở thành nước dẫn đầu thế giới trong hoạt động này.

Giới phân tích cho rằng xuất khẩu khí đốt của Mỹ đã chuyển hướng từ thị trường dự định ban đầu là châu Á do giá tại khu vực này cao để bắt đầu tới châu Âu, nơi phí trung chuyển thấp hơn.

Trong chuyến thăm Ba Lan hồi tháng Sáu, ông Trump đã hoan nghênh lô khí đốt tự nhiên của Mỹ tới quốc gia Đông Âu này.

Khí đốt của Mỹ đã làm gia tăng sự cạnh tranh tại thị trường châu Âu, nơi cũng có sự hiện diện của Na Uy, Qatar (Ca-ta) và Algeria (An-giê-ri).

Theo AFP/TTXVN