Vừa qua, UBND tỉnh Bình Phước đã long trọng tổ chức lễ khởi công xây dựng Khu liên hợp công nghiệp và đô thị Becamex - Bình Phước. Tham dự buổi lễ có đồng chí Lê Khả Phiêu - nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam; đồng chí Nguyễn Minh Triết - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước; đồng chí Mai Thế Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương và các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam 2 tỉnh Bình Dương và Bình Phước cùng tham dự.

Khu liên hợp công nghiệp - đô thị Becamex - Bình Phước nằm ở vị trí đắc địa của tỉnh Bình Phước, ngay trung tâm huyện Chơn Thành, rất thuận lợi trong việc kết nối với tỉnh Bình Dương và các tỉnh trong Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Phát huy lợi thế này, các đơn vị gồm Becamex IDC, Công ty Cao su Sông Bé TNHH MTV và Công ty cổ phần phát triển hạ tầng Becamex Bình Phước đã cùng phối hợp triển khai, thực hiện dự án Khu liên hợp công nghiệp và đô thị Becamex - Bình Phước.
Dự án được thực hiện trên diện tích 4.633,28 ha, tọa lạc tại thị trấn Chơn Thành, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước với tổng mức đầu tư 20.000 tỷ đồng. Dự án được xác định là công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Phước lần thứ 10 và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12.
Theo chủ đầu tư Becamex, dự án phù hợp với quy hoạch vùng, ngành và cơ cấu ngành đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và cho phép đầu tư. Khu vực quy hoạch dự án có tuyến đường điện 220 kV đi qua, nằm gần Sông Bé và hồ thủy lợi Phước Hòa nên có điều kiện để xây dựng các trạm biến áp phục vụ nhu cầu của các doanh nghiệp, có nguồn nước mặt dồi dào để cung cấp nước đáp ứng nhu cầu sản xuất của các doanh nghiệp, thuận lợi trong việc kết nối với các cảng biển, sân bay quốc tế và là trung tâm giao lưu hàng hóa giữa Tây Nguyên với đồng bằng sông Cửu Long…
Dự kiến sau khi đi vào hoạt động, dự án sẽ thu hút khoảng 3 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài, tạo việc làm ổn định cho khoảng 200 ngàn lao động, góp phần tạo điều kiện để thúc đẩy chuyển dịch nhanh cơ cấu kinh tế của tỉnh Bình Phước theo hướng công nghiệp - dịch vụ và nông nghiệp. Tạo tiền đề đến năm 2020, Bình Phước cơ bản hoàn thành mục tiêu trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại. Tại buổi khởi công, chủ đầu tư và ba doanh nghiệp đã ký cam kết đầu tư các dự án sản xuất vào đây với tổng vốn khoảng 150 triệu USD.
Ngay tại lễ khởi công đã có 3 nhà đầu tư nước ngoài là Công ty Kaiser, Công ty Grand Art và Công ty Fu Ang, ký kết thuê 150 ha đất xây dựng các trung tâm đầu mối sản xuất nguyên phụ liệu, máy móc thiết bị, công nghiệp phụ trợ cho ngành trang trí nội thất, gỗ gia dụng, cơ khí, điện tử và may mặc, cung cấp cho toàn bộ Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.
Với tiềm lực về tài chính và bề dày kinh nghiệm trong việc xây dựng và phát triển thành công các khu công nghiệp, khu đô thị - dịch vụ như: KCN VSIP 1, 2; KCN Mỹ Phước 1,2,3; KCN Thới Hòa; KCN Bàu Bàng; VSIP Bắc Ninh; VSIP Hải Phòng; VSIP Quảng Ngãi; Khu liên hợp Công nghiệp - Đô thị - Dịch vụ VSIP Nghệ An, với tổng diện tích đất quy hoạch lên đến hàng chục ngàn héc-ta, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội tại mỗi địa phương nói riêng và cho cả nước nói chung, Becamex IDC tự tin sẽ thực hiện thành công Dự án Khu liên hợp công nghiệp - đô thị Becamex - Bình Phước.
Tổng giám đốc Nguyễn Văn Hùng khẳng định, Becamex IDC chủ trương đầu tư các KCN theo hướng phát triển bền vững, ngoài việc xây dựng các hạng mục cơ sở hạ tầng KCN hoàn thiện, Becamex IDC luôn chú trọng việc đầu tư hạ tầng xã hội như bệnh viện, trường học, khu đô thị cho người lao động, các khu nhà ở cho chuyên gia, trung tâm đào tạo nghề, trung tâm thương mại dịch vụ, vui chơi giải trí, các trung tâm văn hóa, thể dục thể thao, trung tâm dịch vụ khách hàng để chăm sóc, phục vụ doanh nghiệp, người lao động, người dân tái định cư, cũng như hỗ trợ các doanh nghiệp giải quyết khó khăn, vướng mắc trong quá trình đầu tư tại dự án.
Ông Nguyễn Văn Hùng - Chủ tịch HĐTV, Tổng giám đốc Becamex:
Khu liên hợp công nghiệp - đô thị Becamex Bình Phước ra đời nhằm đón đầu các làn sóng đầu tư nước ngoài đang ngày càng gia tăng trong bối cảnh Việt Nam hội nhập sâu rộng với nền kinh tế thế giới. Các nhà đầu tư vào sẽ được hưởng rất nhiều ưu đãi của tỉnh, đặc biệt là chi phí đầu tư rất cạnh tranh, thấp hơn khoảng 20 - 30% so với các nơi khác.