Những ngày qua, nền kinh tế thế giới đang nằm trong thời điểm rất rẽ biến động. Cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung, Mỹ - EU đã gây những xáo trộn đáng kể. Trên thị trường chứng khoán, từ Mỹ tới châu Âu, qua Trung Quốc tới vùng Đông Nam Á ngập tràn trong sắc đỏ.
Tại Mỹ, Dow Jones vừa khép lại phiên giao dịch với việc sụt hơn 300 điểm; còn Nasdaq giảm hơn 2% sau khi có báo cáo cho biết Bộ Tài chính Mỹ đang dự định kiểm soát các doanh nghiệp có ít nhất 25% quyền sở hữu của Trung Quốc trong việc mua lại các công ty công nghệ Mỹ.
Ở châu Âu, chỉ số Stoxx 600 (một chỉ số của Chứng khoán châu Âu) lao dốc 2.04% xuống 377.17 điểm khi tất cả lĩnh vực đều nhuốm sắc đỏ; chỉ số FTSE 100 của Anh sụt 172.43 điểm; Chỉ số CAC của Pháp lùi 103.52 điểm; chỉ số FTSE MIB của Italy trượt dốc 533.28 điểm…
Sáng nay 26/6, Hãng Davidson chuyên sản xuất xe mô tô phân khối lớn mang nhãn hiệu Harley Davidson đã tính dời dây chuyền sản xuất ra khỏi Mỹ, vì lo ngại EU trả đũa, đánh thuế 25%. Hãy hình dung xem, 25% là trên mỗi chiếc mô tô cõng thêm trên 2.200 USD tiền thuế.
Liên quan đến Việt Nam, Mỹ tuyên bố đánh thuế trị giá 50 tỷ USD với hàng hóa Trung Quốc; Trung Quốc đáp trả bằng việc đánh thuế 50 tỷ USD vào hàng hóa Mỹ; rồi Tổng thống Mỹ Donald Trump lại yêu cầu văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ xác định thêm danh mục hàng hoá nhập khẩu từ Trung Quốc trị giá khoảng 200 tỷ USD để áp mức thuế bổ sung 10%, nếu Trung Quốc có động thái trả đũa, liệu nền kinh tế nước ta có rơi vào vòng cuốn trả đũa giữa 2 cường quốc này?
Trước mắt thị trường chứng khoán bị ảnh hưởng trực tiếp nhất. Nếu thị trường chứng khoán Mỹ và Trung Quốc đều giảm điểm do lo ngại chiến tranh thương mại, thì thị trường chứng khoán Việt Nam cũng giảm mạnh trong xu thế chung.
Đối với thương mại hàng hóa, trước mắt nước ta chưa chịu tác động gì nhiều, nhưng về lâu dài, nếu 2 cường quốc leo thang trả đũa qua lại sẽ dẫn đến rủi ro theo kiểu cháy thành vạ lây. Bị đánh thuế cao, hàng Trung Quốc khó sang Mỹ, có thể bị tồn dư trong nước, dẫn đến doanh nghiệp Trung Quốc có thể đẩy mạnh xuất khẩu sang các nước khác, trong đó có Việt Nam. Mặt hàng thép nằm trong danh sách đánh thuế có thể sẽ là một trong những mặt hàng đầu tiên tìm đường sang Việt Nam, trong khi ngành thép chúng ta đang gặp khó khăn.