Sinh ra trong một gia đình cán bộ công chức nhà nước, bố, mẹ công tác tại Tổng cục đường sắt Việt Nam, các chị và em gái đều công tác trong ngành Giáo dục, Kỹ sư Phong (15/08/1966) lớn lên ở xã Bình Mỹ, huyện Bình Lục , tỉnh Hà Nam. Thời thơ ấu, dẫu cuộc sống còn nhiều khó khăn, thiếu thốn, nhưng anh Phong rất ham học ấp ủ ước mơ trở thành kỹ sư điện, đem ánh sáng đến cho vùng quê nghèo, góp phần xây dựng quê hương, đất nước.
Sau bao năm đèn sách, năm 1985 anh đã thi đỗ vào Trường Trung học xây lắp đường dây và trạm – thuộc Bộ Điện lực, sau khi ra trường anh được tiếp nhận vào Sở Điện lực Hà Nội (nay là Tổng Công ty ĐL TP Hà Nội) và công tác tại Xưởng quản lý lưới điện 110kV, nay là Công ty lưới Điện cao thế Thành phố Hà Nội. Không chịu dừng ở đó, năm 1992 anh quyết tâm thi đỗ và học tại khoa Hệ thống điện -Trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Từ tháng 11/2000, anh công tác tại Ban quản lý dự án lưới Điện Hà Nội, tháng 9/2007 được giao nhiệm vụ là Phó Giám đốc Ban quản lý dự án lưới điện Hà Nội.
Kỹ sư Nguyễn Đăng Phong (áo trằng) đang trình bày về tiến độ thi công cải tạo tuyến đường dây siêu nhiệt 110 kV Hà Đông – Mai Động
Khác hẳn với vẻ bề ngoài “nghiêm nghị và phong trần” tính cách của anh rất niềm nở và cởi mở, anh cho biết: Trong những năm qua với cương vị Phó Giám đốc, anh đã cùng với các đồng chí trong ban lãnh đạo không quản ngại khó khăn tìm tòi giải quyết công việc một cách khoa học, chỉ đạo quản lý các dự án xây dựng mới, cải tạo lưới điện và các dự án cấp bách đến cấp điện áp 110kV, tư vấn tổ chức công tác đền bù, giải phóng mặt bằng; giám sát chất lượng công trình, thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư cho các dự án vay vốn nước ngoài.
Với yêu cầu đặt ra là phải đảm bảo cung cấp điện an toàn, chất lượng điện ổn định trên địa bàn TP. Hà Nội, vì vậy, nhiều dự án trọng điểm đã và đang được triển khai thực hiện. Tiếp tục phát huy những kinh nghiệm đã đạt được, anh đã cùng với lãnh đạo Ban QLDA lưới điện Hà Nội chỉ đạo đơn vị chú trọng bám sát công tác lập dự án đầu tư, thiết kế của các dự án, phát hiện những bất hợp lý để xử lý kịp thời, nhằm đẩy nhanh tiến độ và đảm bảo chất lượng của các dự án điện. Tranh thủ sự tạo điều kiện và hợp tác của các cơ quan, ban ngành, các cấp chính quyền TP để thúc đẩy việc thoả thuận địa điểm, thoả thuận tuyến, xin cấp đất, xin phép xây dựng, xin phép đào hè đường và tổ chức công tác đền bù giải phóng mặt bằng kịp thời thi công. Thường xuyên thực hiện công tác tự giám sát đánh giá đầu tư theo quy trình giám sát đánh giá đầu tư của Tổng công ty theo mốc tiến độ để phát hiện vướng mắc và có biện pháp xử lý kịp thời.
Ông Nguyễn Danh Duyên – Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Ban Quản lý dự án lưới điện Hà Nội cho biết: Trong những năm qua, với cương vị Ủy viên BCH Đảng bộ Ban Quản lý dự án lưới điện Hà Nội, anh Phong luôn tham gia tích cực các buổi họp thường kỳ của Đảng bộ, cùng với cấp uỷ Đảng, hàng tháng họp ra các Nghị quyết nhằm cụ thể hoá các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước. Chỉ đạo các Chi bộ đảng, cán bộ nhân viên hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị và công tác chuyên môn. Bản thân luôn tự rèn luyện, tu dưỡng đạo đức cách mạng, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn cũng như nhiệm vụ của Đảng giao. Quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết, hưởng ứng phong trào Thi đua yêu nước của Tập đoàn và Tổng công ty phát động. Gắn với cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" tới toàn thể CBNV trong Ban Quản lý dự án, tích cực tham gia cuộc Thi ‘‘Tìm hiểu về văn hoá EVNHANOI’’. Luôn luôn duy trì, phát huy tinh thần đoàn kết nhất trí của toàn thể CBNV trong Ban quản lý dự án lưới điện Hà Nội.
Với tác phong làm việc nghiêm túc, tinh thần trách nhiệm cao, kỹ sư Nguyễn Đăng Phong luôn chủ động sáng tạo trong công việc, không quản ngại khó khăn ngày đêm kể cả ngày lễ, chủ nhật, phối hợp tốt các Phòng, Ban của Tổng công ty và các đơn liên quan để giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc đưa các dự án theo kế hoạch và các các công trình trọng điểm vào sử dụng đúng tiến độ được giao.
