Lượng đậu tương nhập khẩu niên vụ 2013-2014 của Trung Quốc có thể đạt 68,5 triệu tấn

Theo tin từ Bộ thương mại Trung Quốc, lượng đậu tương nhập khẩu trong niên vụ 2013-2014 của Trung Quốc có thể đạt mức 63- 68,5 triệu tấn, phá kỷ lục nhập khẩu đậu tương của nước này từ trước tới nay.

Trong Hội nghị các ngành nghề lần đầu tiên được tổ chức ở Quảng Châu, Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết, đến đầu năm 2014 lượng đậu tương nhập khẩu có thể sẽ giảm mạnh, trong khi đó lượng nhập khẩu của các mặt hàng thay thế sẽ được tăng lên. Ông Trần Đào - Tổng giám đốc Công ty Louis Dreyfus tại Bắc Kinh bày tỏ: “Chế biến đậu tương mang lại lợi nhuận rất cao nên sức mua bán được đẩy lên cao trong thời gian gần, tuy nhiên lượng nhập khẩu trong hai tháng 2,3/2014 có lẽ vẫn chưa nhiều”. Ông cũng dự đoán lượng đậu tương nhập khẩu trong niên vụ 2013-2014 của Trung Quốc đạt 67 triệu tấn. Nếu so sánh với lượng đậu tương nhập khẩu của Trung Quốc trong niên vụ 2012-2013 (từ tháng 9/2012 đến tháng 8/2013) là 59,87 triệu tấn thì đây là mức kỷ lục mới của nước này.

Một vị lãnh đạo của tập đoàn COFCO dự đoán, lượng đậu tương nhập khẩu của Trung Quốc trong niên vụ 2013-2014 sẽ là 68 triệu tấn. Sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên và Trung tâm thông tin các loại hạt của Trung Quốc đã dự đoán lượng đậu tượng nhập khẩu có thể đạt mức 63 triệu tấn.

Từ tháng 8/2013 cho đến nay, do nhu cầu bột đậu tương của Trung Quốc tăng mạnh trở lại, đã đẩy giá bột đậu tương trong nước lên cao, nên các doanh nghiệp ép đậu tương phải nhanh chóng nhập khẩu. Lợi nhuận từ việc chế biến đậu tương của Trung Quốc trong tháng 8/2013 tăng cao, đạt 100 USD/tấn.

Các chuyên gia phân tích dự đoán, trong hai tháng 11-12/2013 lượng đậu tương nhập khẩu của Trung Quốc có thể đạt mức 14 triệu tấn, tăng 4 triệu tấn so với cùng kỳ năm ngoái (10 triệu tấn) tạo lập lên kỷ lục mới về nhập khẩu đậu tương trong năm nay.

Như vậy, trong niên vụ 2013-2014, Trung Quốc sẽ tăng lượng đậu tương nhập khẩu lên, do đó giá đậu tương có thể sẽ tiếp tục được đẩy lên cao hơn nữa.