Ông Hà Văn Hải, Giám đốc Trung tâm cho biết: Xuất phát từ thực tế hiện nay người dân đưa rất nhiều loại máy hiện đại vào phục vụ sản xuất nông nghiệp như máy cày, máy gặt, máy tuốt, máy bơm nước, v.v... Tuy nhiên họ lại chưa biết cách để sử dụng các loại máy móc đó hiệu quả, kéo dài được tuổi thọ cũng như cách bảo dưỡng, sửa chữa những sự cố thường gặp. Ðặc biệt, số người sử dụng máy nông nghiệp đa số đều từ 35 - 55 tuổi, do đó kiến thức, trình độ về kỹ thuật công nghiệp rất hạn chế. Ngoài ra, các loại máy móc ngày càng nhiều chủng loại, xuất xứ làm cho người sử dụng khó nắm bắt được nguyên lý, cấu tạo máy, v.v...
Trước thực trạng đó, ngay từ năm 2011, Trung tâm đã tổ chức lớp tập huấn đầu tiên ở xã Quang Trung (Kiến Xương) với trên 50 học viên theo học và nhận được sự ủng hộ của đông đảo quần chúng nhân dân. Vì vậy tới năm 2012, Trung tâm đã tiến hành điều tra, khảo sát số lượng máy cơ khí nông nghiệp trên địa bàn tỉnh để đề ra kế hoạch tập huấn cho sát thực tế. Kết quả, năm 2012 Trung tâm đã mở 5 lớp cho học viên 10 xã ở huyện Kiến Xương và từ năm 2013 đến nay đã tổ chức được 10 lớp, trong đó mở rộng thêm sang địa bàn huyện Ðông Hưng và huyện Thái Thụy. Kết quả, với tổng số trên 800 triệu đồng từ nguồn vốn khuyến công, từ năm 2011 đến nay Trung tâm đã mở được 16 lớp tập huấn vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa máy cơ khí nông nghiệp cho trên 700 học viên đến từ 20 xã theo học.
Ðể các lớp tập huấn đem lại hiệu quả, các giảng viên đã dành phần lớn thời gian để đi sâu vào thực hành. Các chủ máy được mang máy móc hỏng, không sử dụng đến để các giảng viên hướng dẫn cách "bắt bệnh", "kê đơn" đồng thời thực hành trực tiếp trên chính chiếc máy của mình. Qua đó, người nông dân sẽ tự mình sửa chữa những máy đã "chết" hoạt động trở lại. Ngoài ra, các giáo viên cũng chỉ ra những sự cố thông thường của máy giúp người nông dân giảm chi phí sửa chữa mà không cần phải gọi thợ, đồng thời cũng nắm được cách thức bảo dưỡng để tăng tuổi thọ của máy. Ngoài những hiệu quả về mặt kinh tế, thông qua các lớp học này các hội viên nông dân còn gắn bó, giao lưu học hỏi lẫn nhau, tình làng nghĩa xóm thêm bền chặt.
Khẳng định về hiệu quả của các lớp tập huấn, ông Phạm Văn Nhận, Bí thư Ðảng ủy xã Thanh Tân (Kiến Xương) cho rằng: Là xã được chọn làm điểm xây dựng nông thôn mới của tỉnh, Thanh Tân cần hơn bao giờ hết các lớp đào tạo bồi dưỡng nâng cao kiến thức cho người lao động nông thôn. Mặc dù xã đã đạt 19/19 tiêu chí nông thôn mới nhưng địa phương vẫn rất cầu thị trong học tập, đổi mới tư tưởng, nâng cao trình độ, kiến thức cho nông dân. Ðây là năm thứ 2 xã được Trung tâm Khuyến công - Tư vấn phát triển công nghiệp chọn mở lớp tập huấn bảo dưỡng vận hành, sửa chữa máy cơ khí nông nghiệp cho 35 hội viên nông dân trong xã. Tới nay, toàn xã có trên 80 máy phục vụ sản xuất nông nghiệp, trong đó 5 máy gặt đập liên hợp, 7 máy làm đất cỡ trung, 4 công cụ sạ hàng, 1 máy cấy và hàng chục máy làm đất cỡ nhỏ. Với số lượng máy móc trên, qua lớp học này các hộ nông dân đã được trang bị thêm nhiều kiến thức, trải nghiệm qua nhiều tình huống đơn giản nhất để làm chủ được máy, hạ chi phí đầu vào, chủ động trong thời vụ, an toàn khi vận hành máy.