Mỹ hối thúc WTO xử lý chính sách công nghiệp của Trung Quốc

Tại phiên xem xét chính sách thương mại các nước, Đại sứ Mỹ tại Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) ông Dennis Shea đã cáo buộc Trung Quốc gây ra tổn hại nghiêm trọng cho các đối tác WTO.
Ngày 11/7, Đại sứ Mỹ tại Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) Dennis Shea hối thúc WTO cập nhật những quy định để giải quyết những khiếu nại về các chính sách công nghiệp của Trung Quốc mà ông cho rằng gây tổn hại đến các nước khác.
Ông Dennis Shea đã cáo buộc Trung Quốc gây ra tổn hại nghiêm trọng cho các đối tác WTO khi không tuân thủ những quy định về thương mại tự do.
Ông Dennis Shea cũng cho biết WTO và các thể chế khác cần phải giải quyết vấn đề này.
Mỹ, châu Âu và nhiều nước khác muốn WTO xem xét lại toàn bộ quy định của tổ chức này đề đánh giá về chính sách công nghiệp, công nghiệp quốc doanh và các vấn đề khác mà Bắc Kinh đã tranh cãi với các đối tác thương mại của mình.
Tuyên bố trên được đưa ra sau khi Mỹ bất ngờ công bố danh sách hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc trị giá đến 200 tỷ USD sẽ bị đánh thuế sớm nhất là trong tháng 9 tới.

Trước đó, ngày 6-7 chính quyền tổng thống Trump đã áp thuế 25% với 34 tỉ USD hàng nhập khẩu Trung Quốc, chính thức thực thi việc áp thuế lần đầu tiên với hàng Trung Quốc dưới thời ông Trump sau nhiều tháng đe dọa.

Ngay lập tức Trung Quốc cũng đã công bố áp mức thuế tương đương đáp trả với hàng nhập khẩu của Mỹ, trong đó có những mặt hàng chủ lực như đậu nành và xe hơi.

Mỹ hiện cũng đang tính tới việc áp thuế thêm với 16 tỉ USD hàng hóa khác của Trung Quốc. Chính quyền Bắc Kinh tuyên bố sẽ đáp trả sòng phẳng với bất cứ chính sách thuế nào khác của Mỹ với họ.

Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) đã cảnh báo một cuộc chiến tranh thương mại toàn diện giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới có thể phá hỏng xu hướng phát triển đi lên toàn cầu ở quy mô lớn nhất trong nhiều năm.

Tú Hà