Mỹ xúc tiến xuất khẩu LNG cho khu vực Trung và Đông Âu

Ngày 3/7, Nhà Trắng cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ sử dụng các nguồn cung cấp khí đốt tự nhiên đang tăng trưởng mạnh của nước này như một công cụ chính trị trong cuộc họp tại Warsaw (Ba Lan) v
Theo kế hoạch, ông Trump sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh "Ba biển" (được đặt tên do một số nước thành viên nằm xung quanh các biển Adriatic, Baltic và Biển Đen) trước khi tham dự Hội nghị Nhóm 20 nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới tại Hamburg (Đức). Một trong những mục tiêu của dự án"Ba biển" là mở rộng cơ sở hạ tầng năng lượng trong khu vực, bao gồm xây dựng các cảng nhập khẩu khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) và lắp đặt các tuyến đường ống dẫn khí đốt. Các thành viên của sáng kiến này gồm Ba Lan, Áo, Hungary (Hung-ga-ri) và hai nước láng giềng của Nga là Latvia (Lát-vi-a) và Estonia (Ex-tô-ni-a). Nhà Trắng cho biết Tổng thống Trump sẽ thông báo với các nước này rằng Mỹ muốn giúp các đồng minh bằng cách tạo điều kiện để các công ty Mỹ cung cấp thêm LNG cho khu vực Trung và Đông Âu càng sớm càng tốt.

Những năm gần đây, Nga đã giảm bớt việc cung cấp khí đốt cho các nước láng giềng trong các tháng mùa Đông do tranh cãi về giá và việc nhập khí đốt từ Mỹ sẽ giúp các nước này giảm bớt sự lệ thuộc vào Nga. Cựu Tư lệnh Tối cao của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương, ông James Jones, nhấn mạnh rằng sự hiện diện của Tổng thống Trump sẽ là một cú huých đối với dự án này và việc Mỹ tăng cường xuất khẩu khí đốt sang khu vực trên sẽ làm suy yếu tác động của việc Nga sử dụng năng lượng như một thứ vũ khí hoặc con bài mặc cả.

Mỹ được cho là sẽ trở thành nước xuất khẩu LNG lớn thứ ba thế giới vào năm 2020, chỉ bốn năm sau khi đưa cảng xuất khẩu LNG đầu tiên đi vào hoạt động. Các nhà xuất khẩu của Mỹ chủ yếu cung cấp khí đốt theo các hợp đồng dài hạn và các dự án xuất khẩu mới đang được hình thành.