Năm 2017: Vinatex đạt hơn 45.500 tỷ đồng doanh thu

Tăng 10,7% so với cùng kỳ năm 2016, tổng doanh thu thực hiện năm 2017 của Vinatex đã đạt 45.550 tỉ đồng, trong đó, giá trị sản xuất công nghiệp thực hiện năm qua đạt 41.255 tỉ đồng.

Chiều ngày 02/01/2018, Tập đoàn Dệt May Việt Nam (Vinatex) đã tổ chức họp báo công bố kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018.

Báo cáo tổng kết công tác công tác sản xuất kinh doanh của Vinatex, Tổng giám đốc Lê Tiến Trường cho biết: Kim ngạch xuất khẩu toàn tập đoàn năm 2017 ước đạt 3,08 tỉ USD, vượt 2,7% so với kế hoạch tăng trưởng xuất khẩu. Lợi nhuận trước thuế năm 2017 đạt 1.434,4 tỉ đồng, ngang với năm 2016.  Năm 2018, Tập đoàn phấn đấu tổng doanh thu là 48.500 tỉ đồng và lợi nhuận dự kiến 1.450 tỉ đồng.

Toàn cảnh buổi họp báo dưới sự chủ trì của Tổng giám đốc Lê Tiến Trường

Trong năm 2017, tổng cầu dệt may thế giới giảm 0,85% so với năm 2016. Trong đó, nhập khẩu dệt may của Mỹ giảm 0,2%, EU giảm 0,3%. Cùng với đó, áp lực của Hiệp định TPP bị dừng lại làm tình hình xuất khẩu dệt may trong những tháng đầu năm hết sức khó khăn.

Tuy nhiên, ngành dệt may đã từng bước ổn định, vượt qua thách thức, hoàn thành vượt mục tiêu đề ra trong năm 2017 với kim ngạch xuất khẩu đạt 31 tỷ USD, tăng 10,23% so với năm 2016. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu của Vinatex đạt hơn 3 tỷ USD, tăng trưởng trên 10% giá trị xuất khẩu.

Kết quả kinh doanh, tổng doanh thu của Vinatex cả năm 2017 đạt 45.550 tỷ đồng, tăng 10,7% so với năm 2016 và đạt 100,2% kế hoạch năm 2017. Lợi nhuận trước thuế năm 2017 đạt 1.434 tỷ đồng, bằng 100% so với cùng kỳ năm 2016.

Tại mảng Doanh thu nội địa đạt 10.385,7 tỷ đồng chiếm 22,8% trong tổng doanh thu tăng 10,6% so với cùng kỳ năm 2016. Đối với thị trường nội địa, sản phẩm may vẫn là sản phẩm mang lại doanh thu cao nhất so với sợi và vải đạt 4.002,8 tỷ đồng chiếm 38,5% tổng doanh thu nội địa, tăng 23,9% so với cùng kỳ năm 2016. 

Trong năm 2017, Tập đoàn và các đơn vị thành viên tập trung vào thực hiện 30 dự án đầu tư chiều sâu và khai thác hiệu quả dự án, trong đó: Tập đoàn làm chủ đầu tư 01 dự án (Nhà máy May Quế Sơn), các đơn vị thành viên làm chủ đầu tư 29 dự án (trong đó có 2 dự án đầu tư nhà máy dệt, nhuộm; 2 dự án đầu tư nhà máy May; 15 dự án đầu tư chiều sâu, nâng cấp máy móc thiết bị và 10 dự án đầu tư khác).

Cũng trong năm 2017, Tập đoàn đã thực hiện tái cơ cấu, sáp nhập các phòng, ban, đơn vị, hỗ trợ kiện toàn bộ máy nhân sự tại 2 Tổng Công ty Dệt May Miền bắc và Tổng Công ty Dệt May Miền Nam để nâng cao năng lực chuỗi. Công tác tiền lương, thu nhập, chế độ cho người lao động, mức thu nhập của người lao động và việc làm của các doanh nghiệp thuộc Tập đoàn được bảo đảm với thu nhập bình quân 7,13 triệu đồng/người/tháng, tăng 7% so với năm 2016.

Tại cuộc họp báo, theo ông Lê Tiến Trường, năm 2018 được dự báo GDP toàn cầu tăng trưởng bền vững, nhưng tổng cầu thế giới về dệt may chỉ tăng 1-2%, thậm chí là không thay đổi. Tuy nhiên ngành dệt may Việt Nam vẫn phấn đấu đạt mức tăng trưởng 34 tỷ USD, tăng trưởng hơn 10% so với năm 2017. 

Để đạt được mục tiêu tăng trưởng như vậy ông Tường cũng nhấn mạnh toàn ngành tiếp tục duy trì chiến lược đã hoạch định từ 3 năm trước đó là đầu tư công nghệ hiện đại và nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp, cũng như nâng cao tay nghề và hiệu suất lao động tiến kịp với xu thế chung của cách mạng công nghiệp 4.0 và làm chủ được các sản phẩm đưa ra thị trường thế giới, nhằm tạo ra một nền công nghiệp dệt may Việt Nam phát triển ổn định, bền vững và hiệu quả.


Tin và ảnh: Thu Hoài