Nhà máy Lọc dầu Dung Quất kỷ niệm 5 năm ngày đón dòng sản phẩm đầu tiên

Ngày 25/2/2014 tại Nhà máy Lọc dầu Dung Quất (huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi), Công ty TNHH Lọc Hóa dầu Bình Sơn (BSR) đã tổ chức lễ kỷ niệm 5 năm ngày đón dòng sản phẩm đầu tiên và chào mừng tấn sản

Đến dự buổi lễ có đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi; đồng chí Nguyễn Văn Công, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải; đồng chí Phạm Như Sô, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi; đồng chí Đỗ Văn Hậu, Tổng Giám đốc Tập đoàn, cùng đại diện lãnh đạo Văn phòng Chính phủ, các bộ ngành, lãnh đạo và nguyên lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi, HĐTV, Ban Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, lãnh đạo Ban QLDA Nhà máy Lọc dầu Dung Quất qua các thời kỳ, lãnh đạo các tổ chức chính trị xã hội và các Ban, Văn phòng Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

Trước buổi lễ, lãnh đạo các bộ ngành, tỉnh Quảng Ngãi và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã thăm triển lãm ảnh: "Nhà máy Lọc dầu Dung Quất - những chặng đường". Đây là tập hợp của 300 ảnh khái quát lại quá trình xây dựng nhà máy, vận hành nhà máy, sự phát triển và công tác an sinh xã hội của BSR.

 

Lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam thăm Triển lãm ảnh "Nhà máy Lọc dầu Dung Quất - những chặng đường"

Nhà máy Lọc dầu Dung Quất là công trình trọng điểm quốc gia về dầu khí, được Chính phủ giao cho Tập đoàn Dầu khí Việt Nam triển khai thực hiện tại Khu kinh tế Dung Quất, Quảng Ngãi với số vốn đầu tư trên 3 tỉ USD, có công suất 6,5 triệu tấn/năm, đáp ứng trên 30% nhu cầu sử dụng xăng dầu trong cả nước. Dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Đảng và Chính phủ, Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình trọng điểm về Dầu khí, các bộ ngành và cơ quan Trung ương, sự phối hợp chặt chẽ của tỉnh Quảng Ngãi, cộng với những nỗ lực vượt bậc của chủ đầu tư cùng hàng vạn cán bộ, kỹ sư, chuyên gia, công nhân thuộc các nhà thầu trong nước và quốc tế, Nhà máy Lọc dầu Dung Quất đã được đưa vào vận hành và cho xuất xưởng dòng sản phẩm thương mại đầu tiên vào ngày 22/02/2009. Trong 5 năm qua, NMLD Dung Quất đã đưa vào vận hành an toàn, hiệu quả và chế biến, sản xuất 26 triệu tấn sản phẩm, doanh thu đạt 519,61 ngàn tỉ đồng, nộp ngân sách nhà nước 81,07 ngàn tỉ đồng, đóng góp quan trọng vào việc hoàn thành các kế hoạch sản xuất - kinh doanh của Tập đoàn và góp phần vào việc bảo đảm an ninh năng lượng cho đất nước.

Trong báo cáo tóm tắt về chặng đường 5 năm kể từ ngày cho ra dòng sản phẩm thương mại đầu tiên, đồng chí Nguyễn Hoài Giang, Chủ tịch HĐTV BSR phát biểu: "Việc đưa Nhà máy Lọc dầu Dung Quất vào vận hành an toàn, ổn định trong suốt 5 năm qua có ý nghĩa rất to lớn, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, thực hiện đúng tinh thần chỉ đạo của Đảng và Chính phủ, giữ đúng lời hứa với Quốc hội, với Đảng bộ và nhân dân Quảng Ngãi cũng như nhân dân cả nước. Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn chân thành cảm ơn sự quan tâm sâu sắc của lãnh đạo Đảng và Nhà nước, các bộ ngành, cơ quan Trung ương, lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi, cấp ủy, chính quyền và các tầng lớp nhân dân địa phương, các cơ quan thông tấn, báo chí đối với hoạt động của Nhà máy Lọc dầu Dung Quất suốt những năm qua".

 

Đồng chí Nguyễn Hoài Giang - Chủ tịch HĐTV BSR

phát biểu tại lễ Kỷ niệm 5 năm ngày đón dòng sản phẩm đầu tiên của NMLD Dung Quất

"Trong 12 năm xây dựng nhà máy, chúng ta đã vượt qua nhiều thử thách cực kỳ to lớn. Hơn 5 năm qua chúng ta lại bền gan tiếp tục đối diện với những thách thức hoàn toàn mới trong quá trình vận hành Nhà máy Lọc dầu Dung Quất. Đó là những vấn đề về quản lý và làm chủ kỹ thuật công nghệ, về hệ thống tiêu chuẩn và quy trình vận hành, về tối ưu hóa sản xuất và thực hành tiết kiệm, về mở rộng nâng cấp nhà máy và tìm kiếm nguồn dầu thô đầu vào, về chuyên nghiệp hóa các mảng thương mại dịch vụ, quản trị nhân sự, quảng bá hình ảnh, quan hệ quốc tế..." đồng chí Nguyễn Hoài Giang nói.

Thay mặt lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, đồng chí Đỗ Văn Hậu, Tổng Giám đốc Tập đoàn nhiệt liệt biểu dương những thành tích đã đạt được của cán bộ công nhân viên, người lao động Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn cũng như các đơn vị, đối tác trong và ngoài ngành dầu khí đang tham gia vào các hoạt động sản xuất và thương mại của Nhà máy Lọc dầu Dung Quất, cảm ơn sự lãnh đạo và chỉ đạo sát sao của Đảng, Nhà nước, Quốc hội và Chính phủ, đặc biệt là của Thủ tướng Chính phủ và các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo nhà nước các công trình trọng điểm về dầu khí, sự hỗ trợ to lớn của Bộ Công Thương và các Bộ Ban ngành Trung ương, lãnh đạo và nhân dân tỉnh Quảng Ngãi; các nhà thầu trong nước và quốc tế... cho công trình Nhà máy Lọc dầu Dung Quất trong suốt thời gian qua.

 

Ông Đỗ Văn Hậu, Tổng Giám đốc Tập đoàn biểu dương các thành tích của BSR  tại lễ kỷ niệm

Tổng Giám đốc Tập đoàn Đỗ Văn Hậu cũng cho biết, đến giai đoạn 2020 - 2022, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam sẽ hoàn thành chiến lược phát triển ngành lọc hóa dầu, trong đó Dung Quất là "anh cả đỏ". Do vậy, Tổng Giám đốc đề nghị BSR tiếp tục khẩn truơng tiến hành các công việc liên quan đến nâng cấp mở rộng nhà máy vì "Nếu không nâng cấp sớm, chúng ta sẽ đi sau Nghi Sơn và làm thế nào chúng ta phải là số 1 về tính hiệu quả".

Về phía tỉnh Quảng Ngãi, đồng chí Võ Văn Thưởng, Bí thư Tỉnh ủy cảm ơn NMLD Dung Quất đã tạo ra cho tỉnh một động lực kinh tế mới và cho biết thêm trong năm 2013, tỉnh Quảng Ngãi đứng thứ 4 về thu ngân sách và đứng thứ 8 về xuất nhập khẩu. Tỉnh Quảng Ngãi hứa sẽ phối hợp với BSR để nâng cấp, mở rộng nhà máy một cách tốt nhất, hiệu quả nhất và sẽ có những đánh giá khách quan, chính xác về hiệu ứng từ nhà máy mang lại cho sự phát triển kinh tế tỉnh Quảng Ngãi nói riêng và khu vực miền Trung nói chung.

 

Đồng chí Võ Văn Thưởng - Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí Thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi cam kết tỉnh Quảng Ngãi sẽ hỗ trợ tuyệt đối BSR trong việc nâng cấp mở rộng NMLD Dung Quất thời gian tới.

Nhân dịp này, Ủy ban Nhân dân (UBND) tỉnh Quảng Ngãi đã tặng cờ "sản xuất an toàn - kinh doanh hiệu quả - phát triển bền vững" cho BSR; UBND tỉnh Quảng Ngãi tặng cờ thi đua cho BSR là đơn vị đạt thành tích xuất sắc khối thi đua của tỉnh năm 2013; Chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi tặng bằng khen cho 10 tập thể và 10 cá nhân của BSR; Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp dầu khí cho 22 cá nhân là cán bộ, nguyên cán bộ của tỉnh Quảng Ngãi đã có nhiều đóng góp cho ngành Dầu khí Việt Nam. Ngoài ra, một số đơn vị có mối quan hệ trong sản xuất kinh doanh với BSR cũng nhận kỷ niệm từ lãnh đạo BSR.

 

 Lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi tặng Bức trướng cho Công ty Lọc Hóa dầu Bình Sơn.

 

Tổng Giám đốc Tập đoàn, ông Đỗ Văn Hậu tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp dầu khí cho các nguyên Lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi

Tại lễ kỷ niệm, Tổng giám đốc BSR Đinh Văn Ngọc đã phát động 45 ngày đêm sửa chữa bảo dưỡng NMLD Dung Quất lần 2 (giảm 12 ngày so với kế hoạch 57 ngày), bắt đầu từ tháng 5/2014. Lần bảo dưỡng năm 2011, nhà máy đã huy động 142 chuyên gia; sửa chữa, bảo dưỡng trong 62 ngày.

 

Lãnh đạo Công ty Lọc Hóa dầu Bình Sơn và Nhà thầu

cam kết hoàn thành công tác bảo dưỡng tổng thể lần thứ 2 NMLD Dung Quất trong 45 ngày.

Nhân dịp chuyến công tác chiều ngày 25/2/2014, đoàn công tác của Lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam do Tổng Giám đốc dẫn đầu đã có buổi làm việc với Công ty Công nghiệp Tàu thủy Dung Quất (DQS) về tình hình triển khai thực hiện kế họach sản xuất kinh doanh năm 2014 của DQS.Tham gia  đoàn công tác có đồng chí Đinh Văn Sơn - Thành viên Hội đồng Thành viên Tập đoàn, đồng chí Nguyễn Hùng Dũng - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn và đại diện Lãnh đạo các Ban chuyên môn, Văn phòng Tập đoàn,các đơn vị thành viên.

Thay mặt Lãnh đạo Công ty,đồng chí Tạ Đức Tiến - Chủ tịch DQSđã báo cáo với Lãnh đạo Tập đoàn tình hình sản xuất 02 tháng đầu năm, kế hoạch trong thời gian tới và các tồn tại vướng mắc trong việc triển khai đóng mới 02 tàu dịch vụ, Sà lan Nhà ở cho liên doanh Việt -Nga (Vietsopetro);nâng cấp, hoán cải tàu 105k thành FSO của PV Trans; sửa chữa giàn Cửu long, Đại Hùng; chuyển nhượng bến cảng số 2; chủ trương thu hồi một phần đất của DQS để bàn giao cho dự án Nhà máy Nhiệt điện 120 MVW của tỉnh Quảng Ngãi, khấu hao tài sản…

Tổng Giám đốc Tập đoàn ghi nhận những nỗ lực và khó khăn mà DQS đã triển khai và gặp phải trong thời gian qua và chỉ đạo DQS, NTS tập trung triển khai công tác tái cấu trúc đảm bảo hoạt động hiệu quả, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh 2014, các sản phẩm đóng mới và sửa chữa tại DQS phải đảm bảo tiến độ, chất lượng và an toàn để nâng cao uy tín, tạo thương hiệu của DQS trong ngành đóng tàu. Các ban chuyên môn Tập đoàn hỗ trợ DQS giải quyết dứt điểm các tồn đọng như: công nợ phải thu, phải trả;chi phí khấu hao tài sản;cơ chế trả lương 2014;thoái vốn tại Bệnh viện Dầu khí Dung Quất; hoán cải tàu 105k; đóng mới và sửa chữa các sản phẩm cho Vietsovpetro; tạo điều kiện thuận lợi để DQS sửa chữa các tàu trong ngành Dầu khí đảm bảo trong năm 2014 DQS có lãi.

Kết thúc buổi làm việc, ông Đỗ Văn Hậu chúc DQS sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ kế hoạch năm 2014 và tạo tiền đề phát triển ổn định, bền vững cho các năm tiếp theo.

 

Nhà máy Lọc dầu Dung Quất là công trình trọng điểm quốc gia, được Chính phủ giao cho Tập đoàn Dầu khí Việt Nam triển khai thực hiện tại Khu kinh tế Dung Quất, Quảng Ngãi với số vốn đầu tư  3,053 tỷ USD, có công suất chế biến 6,5 triệu tấn dầu thô/năm, đáp ứng trên 30% nhu cầu sử dụng xăng dầu trong cả nước.

Các sản phẩm chính gồm: Xăng RON 92/95, dầu Diezel ô tô, dầu hỏa, nhiên liệu phản lực Jet A1, dầu nhiên liệu FO, khí hóa lỏng LPG, khí hóa lỏng Propylene và hạt nhựa Polypropylene.

Vào lúc 20 giờ ngày 22/2/2009, tại NMLD Dung Quất đã diễn ra Lễ đón dòng sản phẩm xăng dầu đầu tiên,Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng (Bộ Khoa học & Công nghệ) chính thức công bố giấy xác nhận chất lượng sản phẩm xăng dầu được sản xuất tại NMLD Dung Quất đáp ứng tất cả các chỉ tiêu về chất lượng sản phẩm theo tiêu chuẩn Dự án và Tiêu chuẩn Việt Nam.

Kể từ ngày đi vào vận hành đến nay, nếu tính cả lũy kế trong quá trình chạy thử, NMLD Dung Quất đã chế biến được 28,7 triệu tấn dầu thô, sản xuất ra trên 28 triệu tấn sản phẩm (trong đó sản phẩm xăng dầu thương mại và hạt nhựa Polypropylene là 25,9 triệu tấn; 2,24 triệu tấn dầu nhiên liệu); doanh thu đạt 519,61 nghìn tỷ đồng; nộp ngân sách nhà nước 81,07 nghìn tỷ đồng.

Các sản phẩm xăng dầu của NMLD Dung Quất 3 năm liền đạt Huy chương vàng Hội chợ thương mại Quốc tế Việt Nam Expo 2010, 2011, 2012; Cúp vàng chất lượng tại "Hội chợ tôn vinh sản phẩm doanh nghiệp Việt 2013". Công ty đã được trao tặng Danh hiệu "Doanh nghiệp thực hiện tốt trách nhiệm an sinh xã hội và phát triển cộng đồng 2013".