Báo cáo trên được đưa ra trong bối cảnh Chính phủ Nhật Bản đang cố gắng làm hồi sinh ngành điện hạt
nhân của Nhật Bản bị đình đốn kể từ khủng hoảng hạt nhân Fukushima.
Báo cáo ghi rõ: "Nếu không có một tầm nhìn tương lai rõ ràng cho điện hạt nhân của đất nước, bao
gồm cả việc phải làm sao để đảm bảo nguồn cung điện năng bị mất đi do hệ quả của việc tháo dỡ các
lò phản ứng, các công ty điện lực và cộng đồng địa phương sẽ khó đi đến quyết định có loại bỏ các
lò phản ứng hạt nhân đi hay không."
Vai trò chính của điện hạt nhân vẫn có "tầm quan trọng như năng lượng tái sinh" xét trên phương
diện giảm khí thải gây hiệu ứng nhà kính và "chính phủ cần xác định rõ quan điểm về việc xây mới
các lò phản ứng cũng như thay thế các lò cũ trong khi thúc đẩy sự cảm thông của công chúng đối với
điện hạt nhân."
Chính phủ dự kiến sẽ bắt đầu cân nhắc một cách toàn diện vấn đề này vì Tokyo cần quyết định về gói
phức hợp năng lượng của Nhật Bản trong tương lai nhưng việc thay thế các lò phản ứng dường như mâu
thuẫn với cam kết của chính phủ là giảm bớt sự phụ thuộc của điện hạt nhân và sử dụng năng lượng
tái sinh ngày càng nhiều hơn.
Một quan chức Bộ Công nghiệp cho biết Chính phủ hiện chưa có chính sách nào về việc thay thế các lò
phản ứng hết giá trị sử dụng vào lúc này.
Trong khi Chính phủ của Thủ tướng Shinzo Abe tỏ ra sốt sắng tái khởi động các lò phản ứng hạt nhân
đã ngừng hoạt động kể từ sau sự cố điện hạt nhân Fukushima hồi năm 2011, Tokyo cũng đang thúc đẩy
tháo dỡ các cơ sở sản xuất điện lỗi thời được cho là khá mỏng manh trước thiên tai, một động thái
nhằm giảm bớt lo lắng của người dân về việc sử dụng điện hạt nhân.
Ở Nhật Bản, điều tra cho thấy khoảng 60% dư luận phản đối điện hạt nhân. Báo cáo tạm thời cũng đề
cập đến các biện pháp cổ xuý cho điện hạt nhân, bao gồm cả việc sử dụng hệ thống trợ giá điện năng
được sản xuất từ điện hạt nhân để giúp ổn định lợi nhuận dài hạn của các công ty điện lực ngay cả
sau khi thị trường điện năng của Nhật Bản mở cửa toàn diện./.
Nhật Bản tính chuyện thay dần lò phản ứng hạt nhân cũ
TCCT
Báo cáo tạm thời của một ủy ban thuộc Bộ Kinh tế, Công nghiệp và Thương mại Nhật Bản về chính sách năng lượng ngày 24/12 cho biết việc xây dựng các lò phản ứng mới thay thế các lò đã quá cũ để tái khở