Những con số biết nói
Giải chạy trực tuyến hưởng ứng “Toàn dân sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả và hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2026” do Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công (Bộ Công Thương) phối hợp cùng Tạp chí Công Thương tổ chức đã khép lại với nhiều dấu ấn nổi bật, thể hiện rõ qua những con số cụ thể.
Với 3 tuần phát động (từ ngày 21/3 đến ngày 11/4), Giải chạy ghi nhận 20.148 vận động viên tham gia, đến từ khắp các tỉnh, thành phố trên cả nước, cao gấp 3 lần so với năm 2025 - một minh chứng cho sức hút ngày càng lớn của chương trình sau nhiều mùa tổ chức.
Không chỉ tăng về quy mô, chất lượng tham gia cũng được cải thiện rõ rệt. Tỷ lệ hoàn thành thử thách đạt trên 85%. Điều này cho thấy người tham gia không còn dừng lại ở việc “hưởng ứng phong trào”, mà đã thực sự gắn bó, theo đuổi mục tiêu đến cùng.
Đặc biệt, tổng quãng đường tích lũy của các vận động viên tham gia giải chạy là hơn 234.000 km. Đằng sau con số đó là hàng triệu bước chạy được tích lũy mỗi ngày, là sự kiên trì, nỗ lực của từng cá nhân, đồng thời là sự cộng hưởng của một cộng đồng cùng chung mục tiêu.
Những con số này không chỉ phản ánh thành công của Giải chạy trực tuyến mà còn cho thấy hiệu quả của việc lan tỏa các thông điệp về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả thành những hoạt động cụ thể, gần gũi, dễ tiếp cận với người dân.
Kết nối cộng đồng, lan tỏa giá trị sống xanh
Góp phần tạo nên sức lan tỏa rộng khắp của Giải chạy trực tuyến là sự hiện diện của đông đảo các tầng lớp xã hội, từ cán bộ, công chức, người lao động đến học sinh, sinh viên; từ đô thị đến nông thôn, miền núi.
Sự đa dạng này cho thấy thông điệp “Sáng tạo xanh - Tương lai xanh” của chương trình đã chạm tới nhiều nhóm đối tượng khác nhau. Không chỉ dừng lại ở việc tham gia, nhiều vận động viên còn chủ động tìm hiểu, cập nhật thông tin liên quan đến tình hình năng lượng, từ đó hình thành nhận thức sâu sắc hơn về những thách thức hiện nay.
Bạn Trần Ngọc Lân (29 tuổi, nhân viên văn phòng tại Hà Nội) chia sẻ: "Ban đầu mình tham gia chỉ để rèn luyện sức khỏe, nhưng trong quá trình theo dõi giải chạy, mình cũng đọc thêm nhiều thông tin về tình hình năng lượng toàn cầu. Khi thấy những cảnh báo về tình trạng gián đoạn nguồn cung dầu thô tại khu vực Trung Đông ảnh hưởng đến toàn thế giới, mình nhận ra việc tiết kiệm năng lượng là rất thiết thực, không còn là câu chuyện xa vời”.
Từ nhận thức đó, Ngọc Lân cho biết đã chủ động thay đổi một số thói quen sinh hoạt hằng ngày như ưu tiên sử dụng phương tiện công cộng, hạn chế sử dụng các thiết bị điện không cần thiết và lựa chọn các sản phẩm có hiệu suất năng lượng cao. “Những thay đổi nhỏ nhưng nếu duy trì lâu dài, mình tin sẽ góp phần giảm áp lực lên nguồn năng lượng chung”, bạn Ngọc Lân cho hay.
Cùng quan điểm, chị Cẩm Lệ - giảng viên Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng cho biết, thông điệp “Sáng tạo xanh - Tương lai xanh” của chương trình mang tính thời sự và có ý nghĩa thiết thực trong bối cảnh môi trường và năng lượng đang trở thành vấn đề toàn cầu.
“Thông qua các hoạt động như chạy bộ hay thể thao ngoài trời, mỗi người không chỉ nâng cao sức khỏe mà còn góp phần lan tỏa năng lượng tích cực, hướng tới lối sống xanh, bền vững hơn”, chị Cẩm Lệ chia sẻ.
Từ thực tế tham gia, chị Cẩm Lệ cũng bày tỏ kỳ vọng các phong trào thể thao cộng đồng sẽ tiếp tục được nhân rộng, cả ở hình thức trực tiếp và trực tuyến, qua đó kết nối nhiều người hơn và lan tỏa những giá trị tích cực trong xã hội.
Ở góc độ khác, giải chạy cũng trở thành một “kênh kết nối” để lan tỏa lối sống xanh trong cộng đồng. Không ít người tham gia đến với giải chạy không đặt nặng yếu tố thành tích, mà coi đây là cơ hội để rèn luyện thói quen tích cực và đóng góp vào một mục tiêu chung.
Chị Gia Linh (TP. Hồ Chí Minh) chia sẻ, chị biết đến giải chạy thông qua mạng xã hội và được bạn bè giới thiệu. “Không đặt nặng thành tích, mình tham gia cuộc thi với tâm thế hoàn thành 50km mà chương trình đề ra. Với mình, mỗi km là một cách đóng góp nhỏ vào thông điệp tiết kiệm năng lượng mà chương trình hướng tới. Qua giải chạy, mình hiểu rõ hơn vai trò của từng cá nhân trong việc sử dụng năng lượng hiệu quả, đặc biệt trong bối cảnh hiện nay khi câu chuyện về nguồn cung năng lượng ngày càng được quan tâm”, chị Gia Linh chia sẻ.
Không dừng lại ở việc tham gia, chị Gia Linh cho biết các buổi chạy cuối tuần còn trở thành dịp để bạn bè gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm và lan tỏa lối sống tiết kiệm năng lượng. Từ việc chia sẻ kết quả luyện tập, nhóm bạn dần chuyển sang trao đổi những “mẹo” lựa chọn sản phẩm tiết kiệm điện, ưu tiên các thiết bị có dán nhãn năng lượng, hay cân nhắc các phương tiện tiêu hao nhiên liệu thấp.
Mỗi bước chạy, một hành động vì tương lai bền vững
Có thể thấy, từ việc tham gia giải chạy, nhiều người đã hình thành thói quen tích cực hơn trong sinh hoạt hàng ngày: sử dụng thiết bị tiết kiệm điện, hạn chế lãng phí năng lượng, quan tâm hơn đến các giải pháp thân thiện với môi trường.
Khi những hành động này được nhân rộng trong cộng đồng, chúng tạo thành một phong trào có sức lan tỏa mạnh mẽ.
Trong bối cảnh nhu cầu năng lượng tiếp tục gia tăng, cùng với những áp lực về nguồn cung và yêu cầu chuyển dịch năng lượng theo hướng xanh, bền vững, việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả không còn là lựa chọn mang tính khuyến khích, mà đã trở thành yêu cầu mang tính tất yếu.
Với vai trò Đại sứ của Lễ phát động “Toàn dân sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả và hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2026”, bạn Phạm Thùy Dương - Đại sứ Du lịch và Môi trường, Top 5 Hoa hậu Việt Nam 2024 cho biết cô rất vinh dự khi được đồng hành cùng chương trình và đã kêu gọi mọi người cùng tham gia Giải chạy trực tuyến.
Từ trải nghiệm cá nhân trong các hoạt động cộng đồng, Thùy Dương cho rằng giới trẻ đang ngày càng đóng vai trò quan trọng trong việc định hình xu hướng sống bền vững. Với thông điệp “Sáng tạo xanh - Tương lai xanh”, Thùy Dương kỳ vọng mỗi người trẻ sẽ trở thành một “đại sứ” trong chính cuộc sống của mình - chủ động thay đổi từ những điều nhỏ nhất và lan tỏa tinh thần tích cực đến cộng đồng. Khi nhận thức được chuyển hóa thành hành động, hành trình hướng tới một tương lai xanh sẽ dần trở thành lựa chọn tự nhiên của xã hội.
Cùng đồng hành với vai trò Đại sứ, cầu thủ bóng đá Duy Mạnh mang đến một góc nhìn: sống xanh không chỉ là thói quen cá nhân, mà còn là sự chủ động thay đổi để thích nghi với tương lai. Theo anh, mỗi hành động sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả không chỉ giúp giảm áp lực lên môi trường, mà còn góp phần tạo dựng một tương lai xanh hơn.
“Trong thể thao, để có kết quả tốt không chỉ nhờ một khoảnh khắc bứt phá. Đó là cả quá trình kiên trì với những thói quen nhỏ mỗi ngày. Tương tự, hành trình xây dựng tương lai xanh cũng bắt đầu từ những thay đổi rất đơn giản ngay từ hôm nay”, Duy Mạnh chia sẻ và kỳ vọng những hành động tích cực sẽ tiếp tục được nhân rộng. Khi mỗi người bắt đầu từ một thay đổi nhỏ hôm nay, chúng ta hoàn toàn có thể cùng nhau tạo nên một tương lai xanh và bền vững hơn, anh cho biết.
Ban Tổ chức xin trân trọng cảm ơn Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam đã đồng hành cùng các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2026.
