Ninh Bình đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất lần thứ 2

Sáng ngày 30/3/2012, tỉnh Ninh Bình đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm tái lập Tỉnh (1992-2012), kỷ niệm 5 năm thành lập thành phố Ninh Bình (2007-2012). Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng về dự
Tại diễn văn khai mạc, ông Bùi Văn Nam, Bí Thư Tỉnh uỷ NinhBình đã nhấn mạnh: Sau 20 năm tái lập, với tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, Đảng bộ và nhân dân Ninh Bình phấn khởi, tự hào trước những thành tựu lớn lao đã đạt được trên các lĩnh vực. Kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng khá; cơ cấu chuyển dịch tích cực theo hướng tăng tỷ trọng trong các ngành công nghiệp - dịch vụ; sản xuất công nghiệp phát triển, trở thành động lực phát triển kinh tế- xã hội; các ngành dịch vụ có mức phát triển vượt bậc. Đặc biệt là 5 năm gần đây, Ninh Bình đã đạt mức tăng trưởng bình quân 16,5%/năm. Quy mô và tiềm lực kinh tế ngày càng lớn mạnh, GDP năm 2010 gấp hơn 2 lần năm 2005. Cơ cấu kinh tế đang chuyển dịch theo hướng tích cực. Hệ thống hạ tầng kinh tế - xã hội, đô thị ngày được cải thiện rõ rệt. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội có nhiều tiến bộ, đời sống các tầng lớp nhân dân tiếp tục được cải thiện. 

Năm 2011 tuy có nhiều khó khăn nhưng Ninh Bình vẫn đạt tốc độ tăng trưởng trên 16%, gấp hơn 2,5 lần mức tăng trưởng của cả nước. Những thành tựu đạt được của Đảng bộ, quân và dân Ninh Bình trong 20 năm qua đã làm thay đổi diện mạo của vùng đất cố đô, tạo tiền đề cho tỉnh Ninh Bình tiếp tục đổi mới, phát triển nhanh và bền vững hơn trong những năm tới. 

Du lịch Ninh Bình đang trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của địa phương.


Nhấn mạnh, chặng đường phía trước đang mở ra cho Ninh Bình nhiều thời cơ, thuận lợi và không ít khó khăn, thách thức, Bí thư tỉnh ủy Ninh Bình Bùi Văn Nam kêu gọi các cấp, các ngành, toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống lịch sử và cách mạng của quê hương, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ XX và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, xây dựng quê hương Ninh Bình ngày càng văn minh, giàu mạnh. 

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng biểu dương những nỗ lực phấn đấu và những kết quả to lớn đạt được cũng như sự đóng góp quan trọng của Đảng bộ, quân và dân Ninh Bình vào thành tựu chung của cả nước trong suốt 20 năm qua. Thủ tướng nêu rõ, Ninh Bình cần phát huy tinh thần năng động, sáng tạo, phát huy tiềm năng, lợi thế của địa phương, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực trong và ngoài tỉnh để tạo ra những đột phá nhằm phát triển kinh tế nhanh, toàn diện và bền vững. Tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng hiện đại và hiệu quả hơn trên cơ sở áp dụng mạnh mẽ tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất, tạo ra sản phẩm có có giá trị gia tăng cao; chủ động hội nhập quốc tế, tìm kiếm thị trường để mở rộng xuất khẩu. Phát triển du lịch cảnh quan, văn hóa, lịch sử. 

Cũng tại Lễ kỷ niệm này, ông Bùi Văn Thắng, chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình khẳng định: Ninh Bình luôn tự hào với những thành tựu đã đạt được, thẳng thắn nhìn nhận những mặt còn hạn chế, tồn tại trong 20 năm qua và những khó khăn, thách thức cũng như thuận lợi và thời cơ trong thời gian tới, Đảng bộ, quân và dân Ninh Bình nguyện đoàn kết, phấn đấu, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới quê hương, đất nước.