Tuyên bố trên ông Abdullah El-Badri được đưa ra tại Davos (Thụy Sĩ). Ông này cho biết quyết định
của OPEC không nhằm vào quốc gia cụ thể nào, cũng như không nhằm "bót nghẹt" thị trường dầu
mỏ.
Quyết định được các bộ trưởng năng lượng thuộc OPEC đưa ra là do lo ngại các quốc gia khai thác dầu
mỏ ngoài OPEC sẽ hưởng lợi nếu tổ chức này cắt giảm sản lượng khai thác. Hơn nữa, việc nhận định
triển vọng kinh tế thế giới bất ổn, cùng tốc độ tăng trưởng kinh tế chậm chạp tiếp tục gây sức ép
lên giá dầu cũng là một nguyên nhân khác dẫn tới quyết định trên.
Trước đó, ngày 27/11/2014, OPEC đã quyết định duy trì sản lượng ở mức 30 triệu thùng/ngày bất chấp
tình trạng dư thừa nguồn cung và giá dầu liên tục sụt giảm tới hơn 50% giá trị kể từ hồi tháng 6
trước đó.
Quyết định này được coi đã làm xáo trộn hoàn toàn nền công nghiệp khai thác dầu mỏ, đồng thời gây
ra nhiều cú sốc đối với nhiều nền kinh tế trên thế giới, đặc biệt là những quốc gia phụ thuộc chủ
yếu vào hoạt động sản xuất mặt hàng "vàng đen" này, như Nga, Venezuela và Nigeria./.
OPEC: Duy trì sản lượng dầu thô không nhằm chống lại nước nào
TCCT
Ngày 21/1, Tổng thư ký Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC), ông Abdullah El-Badri, khẳng định quyết định duy trì sản lượng khai thác dầu thô 30 triệu thùng/ngày của tổ chức này đưa ra hồi cuối nă
