Cuộc họp giữa 14 nước thành viên OPEC và 6 quốc gia ngoài khối trong tuần cuối cùng của tháng Mười đã không thành công như kỳ vọng trước đó, không một thỏa thuận hay cam kết cắt giảm sản lượng nào được thống nhất như mong muốn, dù trước khi diễn ra cuộc họp, dư luận vẫn lạc quan khi OPEC trước đã đã bất ngờ cùng nhất trí giảm sản lượng dầu mỏ.
Theo các nhà phân tích, nguyên nhân dẫn đến cuộc họp cắt giảm sản lượng khai thác dầu của OPEC, đầu tiên xuất phát từ sự phản đối mạnh mẽ của Iraq và Iran khi Iraq cần nguồn thu từ dầu mỏ để tiếp tục cuộc chiến chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, còn Iran cần nâng cao thị phần khi vừa mở cửa thị trường với thế giới; thứ hai, các nước như Libya và Nigeria cũng đòi quyền lợi riêng với lý do xung đột và bất ổn.
Bên cạnh đó, Nga cũng tuyên bố rằng Nga sẵn sàng kiểm soát sản lượng dầu mỏ trong trường hợp các nước thành viên OPEC chính thức thực hiện cắt giảm sản lượng khai thác trước tiên.
Ngoài ra, số lượng dầu bị cắt giảm cũng là nguyên nhân dẫn đến cuộc họp không đạt được kết quả khi 20 nước tham gia cuộc họp do OPEC tổ chức đều không chịu giảm sản lượng khai thác và cố giữ thị phần trên thị trường dầu mỏ.
Trước những diễn biến trên, Tổng thư ký OPEC Mohammad Barkindo đã đưa ra lời cảnh báo về những hậu quả khôn lường nếu không đạt được thống nhất về lượng dầu cắt giảm trong thời gian tới.
Ngay sau kết quả của cuộc họp nói trên, giá dầu thô tại Mỹ quay đầu giảm mạnh về ngưỡng 48 USD/thùng.
