Ông Nguyễn Cường Lâm - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), đã khẳng định như vậy
tại Diễn đàn các nhà cung ứng công nghiệp hạt nhân khu vực châu Á - Atomex Asia 2014, do Tập đoàn
Năng lượng nguyên tử Quốc gia Nga (Rosatom) tổ chức ngày 19/11 tại thành phố Hồ Chí Minh.
Theo ông Lâm, để triển khai thành công và vận hành an toàn nhà máy điện hạt nhân của Việt Nam, cần
phải thực hiện tốt và đồng bộ nhiều biện pháp như lựa chọn địa điểm an toàn và công nghệ tiên tiến,
đào tạo nhân lực, cung cấp nhiên liệu, xử lý chất thải…
Liên quan đến dự án điện hạt nhân Ninh Thuận của Việt Nam, các chuyên gia Việt Nam và Tập đoàn
Rosatom đã trình bày về tiến độ triển khai cũng như công tác chuẩn bị nhân sự, đào tạo nguồn nhân
lực phục vụ dự án này.
Hiện Tập đoàn Rosatom (tổng thầu xây dựng nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1) đã bàn giao tài liệu
khả thi cho chủ đầu tư là EVN nghiên cứu để trình hội đồng thẩm định nhà nước. Sau khi được thẩm
định và phê duyệt, Rosatom sẽ đưa vào thiết kế và thực hiện.
Nhằm tạo điều kiện phát triển ngành năng lượng hạt nhân cho Việt Nam, Tập đoàn Rosatom đã hỗ trợ
đào tạo chuyên gia về thi công và vận hành các cơ sở hạt nhân.
150 chuyên viên Việt Nam đã hoàn thành khóa kiến tập tại công trường lò phản ứng số 3 và số 4 của
nhà máy điện hạt nhân Rostv - Nga.
Trong giai đoạn 2014-2015 sẽ có thêm 340 sinh viên Việt Nam được học tập các chuyên ngành công nghệ
hạt nhân tại Nga theo học bổng của Chính phủ Nga và sẽ tăng đến 1.000 sinh viên trong tương
lai.
Tại diễn đàn, các đại biểu đã thỏa thuận về những vấn đề xoay quanh tiềm năng, triển vọng phát
triển của năng lượng hạt nhân khu vực Đông Nam Á; công nghệ và an toàn lò phản ứng hạt nhân của
Nga; yêu cầu về năng lực của nhà cung cấp đối với các nhà thầu và khả năng nội địa hóa; xây dựng cơ
sở hạ tầng hạt nhân và hợp tác đào tạo nguồn nhân lực; nâng cao nhận thức của cộng đồng về tầm quan
trọng và sự cần thiết của năng lượng hạt nhân trong phát triển kinh tế - xã hội.
Ông Nikolay Drozdov, Giám đốc Khối Phát triển quốc tế - Tập đoàn Rosatom, cho biết tỷ lệ nội địa
hóa trong sản xuất nhà máy điện hạt nhân vào khoảng 30-40%, với nguyên tắc không hạn chế doanh
nghiệp tại nước sở tại tham gia.
Ngoài quy trình lựa chọn nhà thầu phụ theo quy định, Tập đoàn Rosatom sẽ chú ý đến các đơn vị đã có
kinh nghiệm trong việc xây dựng các nhà máy nhiệt điện, thủy điện, các công trình cầu cảng có quy
mô lớn...
Diễn đàn trên là một hoạt động nằm trong chuỗi các sự kiện thường niên của Rosatom với mục đích tạo
điều kiện cho các nhà cung ứng hạt nhân trên khắp thế giới đối thoại và hợp tác với nhau.
Diễn đàn các nhà cung ứng công nghiệp hạt nhân khu vực châu Á - Atomex Asia 2014 sẽ diễn ra trong
hai ngày 19-20/11.
Trước đó, Rosatom đã tổ chức các sự kiện tương tự tại Belarus, Séc, Nga và Nam Phi./.
Phát triển điện hạt nhân là chiến lược dài hạn của Việt Nam
TCCT
Phát triển điện hạt nhân tại Việt Nam là chiến lược dài hạn của quốc gia nhằm đáp ứng nhu cầu điện năng, giảm phụ thuộc nhập khẩu năng lượng, giảm ô nhiễm môi trường từ nhiên liệu hóa thạch, thúc đẩy