Phú Long hoàn thành sớm công trình ngầm hóa lưới điện 220kV tại TP.HCM

Sau 8 tháng thi công, công trình ngầm hóa đường dây 220kV tuyến Nhà Bè - Tao Đàn, đoạn từ Trạm 220kV Nhà Bè đến cầu Rạch Đỉa, đã hoàn thành, đóng điện và bàn giao, vượt tiến độ 4 tháng.

Mới đây, Tập đoàn Phú Long tổ chức bàn giao, đưa vào vận hành công trình ngầm hóa đường dây điện 220kV tuyến Nhà Bè - Tao Đàn, đoạn từ Trạm 220kV Nhà Bè đến cầu Rạch Đỉa. Công trình có tổng vốn đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng, được hoàn thành sau 8 tháng thi công, rút ngắn khoảng 35% thời gian so với kế hoạch.

Hơn 1.000 tỷ đồng đầu tư, rút ngắn 4 tháng thi công

Công trình được khởi công từ tháng 12/2025, do Tập đoàn Phú Long đề xuất đầu tư bằng nguồn vốn doanh nghiệp, nhằm góp phần cùng TP.HCM hiện đại hóa hạ tầng kỹ thuật và chỉnh trang không gian đô thị.

Phú Long
Các đại biểu thực hiện nghi thức bàn giao, đưa vào vận hành công trình ngầm hóa đường dây điện 220kV Nhà Bè - Tao Đàn, đoạn từ trạm Nhà Bè đến cầu Rạch Đỉa (ảnh: Phú Long)

Đây là dự án có yêu cầu cao về kỹ thuật, công nghệ, đồng thời phải triển khai trong điều kiện mặt bằng và tổ chức thi công phức tạp. Để bảo đảm tiến độ, Phú Long tổ chức nhiều mũi thi công song song, áp dụng các giải pháp kỹ thuật phù hợp và tăng cường điều phối, xử lý công việc ngay tại hiện trường.

Nhờ đó, công trình hoàn thành sau 8 tháng thay vì 12 tháng theo kế hoạch. Hệ thống được đóng điện an toàn và bàn giao vào ngày 25/8/2026, hướng tới phục vụ các mục tiêu phát triển hạ tầng của Thành phố và chào mừng Quốc khánh 2/9.

Việc đưa tuyến điện 220kV từ trên không xuống ngầm không chỉ góp phần nâng cao độ an toàn, tin cậy của hệ thống điện mà còn giải phóng hành lang tuyến, cải thiện cảnh quan và mở thêm không gian cho phát triển đô thị khu vực phía Nam TP.HCM, từ Nhà Bè hướng về Cần Giờ.

Công trình khẳng định năng lực triển khai dự án hạ tầng

Phát biểu tại lễ bàn giao, bà Nguyễn Thị Kim Ngọc - Phó Giám đốc Sở Công Thương TP.HCM đánh giá, việc công trình hoàn thành và đưa vào vận hành là kết quả đáng ghi nhận, góp phần nâng cao độ an toàn, tin cậy cho hệ thống điện Thành phố, đồng thời giải phóng không gian đô thị và tạo điều kiện phát triển đồng bộ hạ tầng kỹ thuật.

Phú Long
Ông Nguyễn Vũ Anh Tú - Tổng Giám đốc Phú Long bàn giao biểu trưng công trình đến bà Nguyễn Thị Kim Ngọc - Phó Giám đốc Sở Công Thương TP.HCM, đại diện UBND TP.HCM.(ảnh: Phú Long)

Theo bà Nguyễn Thị Kim Ngọc, việc dự án được đầu tư hoàn toàn bằng nguồn vốn xã hội hóa từ Phú Long cũng cho thấy sự chủ động đồng hành, chia sẻ trách nhiệm của doanh nghiệp với chính quyền Thành phố trong huy động nguồn lực xã hội để phát triển hạ tầng kỹ thuật.

Phú Long
Ông Nguyễn Văn Bảy – Phó Giám đốc Công ty Truyền tải điện 4 phát biểu tại buổi lễ. (ảnh: Phú Long)

Ở góc độ đơn vị tiếp nhận quản lý, vận hành công trình, ông Nguyễn Văn Bảy - Phó Giám đốc Công ty Truyền tải điện 4, đánh giá cao năng lực tổ chức, kiểm soát tiến độ và điều phối của Phú Long. Theo ông, việc hoàn thành trong thời gian ngắn đối với một dự án có yêu cầu cao về kỹ thuật, mặt bằng và sự phối hợp của nhiều bên là kết quả đáng ghi nhận.

Phú Long
Ông Nguyễn Vũ Anh Tú – Tổng Giám đốc Phú Long chia sẻ về quá trình triển khai và những nỗ lực đưa dự án về đích vượt tiến độ. (ảnh: Phú Long)

Đại diện Tập đoàn Phú Long, ông Nguyễn Vũ Anh Tú - Tổng Giám đốc, cho biết việc rút ngắn 35% thời gian thi công không đồng nghĩa với việc giảm các yêu cầu về kỹ thuật, chất lượng và an toàn.

“35% thời gian được rút ngắn nhưng không rút ngắn bất kỳ tiêu chuẩn nào về kỹ thuật, chất lượng và an toàn. Với Phú Long, đây không chỉ là một công trình năng lượng, mà còn là minh chứng cho năng lực thực thi những dự án khó và trách nhiệm của doanh nghiệp đối với sự phát triển của Thành phố”, ông Nguyễn Vũ Anh Tú chia sẻ.

Góp phần mở rộng không gian phát triển đô thị

Trong bối cảnh TP.HCM đẩy mạnh đầu tư, hoàn thiện hệ thống hạ tầng, việc huy động nguồn lực xã hội để triển khai các công trình thiết yếu đang tạo thêm dư địa cho phát triển đô thị.

Phú Long
Công nhân lắp dựng trụ thép đơn thân tại công trường ngầm hóa lưới điện 220kV tuyến Nhà Bè – Tao Đàn, đoạn từ trạm Nhà Bè đến cầu Rạch Đỉa. (ảnh: Phú Long)

Công trình ngầm hóa đường dây 220kV Nhà Bè - Tao Đàn, đoạn từ Trạm 220kV Nhà Bè đến cầu Rạch Đỉa, là một trong những dự án cho thấy vai trò của nguồn lực doanh nghiệp trong đầu tư hạ tầng kỹ thuật. Khi hoàn thành, công trình vừa đáp ứng yêu cầu về vận hành hệ thống điện, vừa góp phần chỉnh trang cảnh quan, giải phóng hành lang tuyến và tạo thêm không gian phát triển cho khu vực phía Nam Thành phố.

Với Phú Long, dự án cũng nằm trong định hướng mở rộng từ phát triển bất động sản sang phát triển đô thị theo hướng đồng bộ, trong đó hạ tầng kỹ thuật, môi trường và chất lượng sống được xem là những yếu tố gắn liền với quá trình phát triển lâu dài.

Hoàng Dương