Tham dự Lễ có ông Nguyễn Xuân Phúc - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, ông Đinh La Thăng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh, ông Trần Tuấn Anh - Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công Thương, ông Nguyễn Quốc Khánh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, ông Lê Như Linh - Chủ tịch HĐQT PV GAS, ông Dương Mạnh Sơn - Tổng Giám đốc PV GAS, cùng đại diện lãnh đạo Đảng và Nhà nước, các bộ, ban, ngành TW và địa phương tham dự.
Phát biểu tại buổi lễ, ông Dương Mạnh Sơn - Tổng Giám đốc PV GAS cho biết, trải qua 25 năm hình thành và phát triển, PV GAS đã đạt được những thành tựu to lớn và đáng tự hào, đặt nền móng cho sự phát triển ngành công nghiệp Khí tại Việt Nam, tham gia bảo đảm an ninh năng lượng, lương thực quốc gia, cũng như phát triển nền kinh tế - xã hội nước nhà.
Ông Dương Mạnh Sơn cho biết thêm, diện mạo của ngành công nghiệp khí Việt Nam trong 25 năm qua đã biến chuyển nhanh chóng từ những bước đi đầu tiên, phát triển mạnh, vững vàng và thuyết phục, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình với một hệ thống tương đối hoàn chỉnh và tiếp tục được hoàn chỉnh. Nhiều công trình hiện đại, nhiều dự án phối hợp chi tiết, chỉn chu và đồng bộ, tạo nên một mạng lưới liên hoàn, phức tạp, quy mô. PV GAS hiện đang quản lý tổng tài sản gần 3 tỷ USD, với 4 hệ thống khí có tổng chiều dài hơn 1.200 km đường ống biển - bờ, 02 nhà máy xử lý khí, nhiều trạm phân phối khí, 12 kho chứa gần 100.00 tấn LPG ( bằng 58% công suất kho của cả nước). PV GAS đã phát triển mạnh một số dịch vụ như; vận chuyển khí thiên nhiên, tàng trữ, vận chuyển condensate, bảo dưỡng sửa chữa công trình khí, sản xuất ống thép và bọc ống cho hoạt động dầu khí, phân phối khí hóa lỏng (LPG). Để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ khí trong nước ngày càng tăng, PV GAS đang tích cực chuẩn bị đầu tư thực hiện các dự án mới như: Dự án khí lô B - Ô Môn, Sư Tử Trắng, nhập khẩu khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG).
Tổng Giám đốc Dương Mạnh Sơn nhận định, hiện nay, PV GAS đang cung cấp khí để sản xuất từ 30% đến 35% sản lượng điện, 70% nhu cầu phân đạm và duy trì 70% thị phần LPG trong nước, phục vụ các ngành công nghiệp, giao thông và dân dụng của cả nước. Mỗi năm, PV GAS đóng góp trung bình 10% doanh thu toàn Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam và trên 2% GDP cả nước. Về sản lượng, ông Dương Mạnh Sơn cho biết, PV GAS đã cung cấp trên 102 tỷ m3 khí thô, 10,5 triệu tấn khí hóa lỏng và xấp xỉ 1,6 triệu tấn Condensate. Tổng doanh thu đạt gần 519,2 nghìn tỷ đồng. Nộp ngân sách đạt 55,4 nghìn tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế trên 82,3 nghìn tỷ đồng.
Song song với sản xuất - kinh doanh, thì công tác an sinh xã hội (ASXH) cũng trở thành một phần của Chiến lược phát triển PV GAS, tạo sự liên kết thân ái trong cộng đồng giữa những “Người đi tìm lửa” của ngành Dầu khí với những cảnh đời khó khăn. Ông Dương Mạnh Sơn cho biết, tính đến năm 2016, PV GAS đã đóng góp trên 700 tỷ đồng cho công tác ASXH trên địa bàn cả nước qua các chương trình: Tài trợ xây dựng trên 5.000 căn nhà Đại đoàn kết, tình nghĩa, tình thương với số tiền trên 83 tỷ đồng; hỗ trợ cho ngành y tế trên 83 tỷ đồng; hỗ trợ cho công tác giáo dục gần 300 tỷ đồng, các chương trình ASXH khác của PV GAS cũng đạt trên 160 tỷ đồng, như hỗ trợ các địa phương bị thiên tai, lũ lụt, chương trình phao cứu sinh cho học sinh, hỗ trợ Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam thực hiện chương trình “ Ngân hàng bò”, ủng hộ Chương trình “Vì Trường Sa thân yêu”, Hỗ trợ Quỹ Bảo trợ trẻ em của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, tặng sổ tiết kiệm cho các gia đình thương binh liệt sỹ - bà mẹ Việt Nam Anh hùng…
Tổng Giám đốc PV GAS Dương Mạnh Sơn nhấn mạnh, Danh hiệu Anh hùng Lao động mà PV GAS vinh dự đón nhận hôm nay chính là sự ghi nhận của Đảng và Nhà nước đối với những thành quả to lớn mà các thế hệ người lao động PV GAS đã phấn đấu, cống hiến với sự chỉ đạo sâu sát, sự hỗ trợ hiệu quả của Chính phủ, các bộ ngành TW và địa phương, đặc biệt là Bộ Công Thương và Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam.
Tại buổi lễ, ông Lê Như Linh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Khí Việt Nam nhận định, trong suốt chặng đường 25 năm hình thành và phát triển, PV GAS luôn nhận được sự quan tâm sát sao, chỉ đạo quyết liệt, kịp thời, hiệu quả của Đảng, Nhà nước, các Bộ, Ban, ngành trung ương, của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, do đó, trong nhiều năm liền, PV GAS luôn hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất - kinh doanh, nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng và an ninh lương thực quốc gia, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị khác. Đồng thời, PV GAS đã đào tạo được một đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý dầy dạn kinh nghiệm, năng động, sáng tạo, có tầm nhìn chiến lược; tập thể người lao động PV GAS có chuyên môn cao, tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động nghiêm túc.
Chủ tịch HĐQT PV GAS chia sẻ: Hôm nay, chúng tôi vô cùng xúc động, phấn khởi, vinh dự và tự hào có mặt tại đây để đón nhận phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước trao tặng cho PV GAS “Danh hiệu Anh hùng Lao động”, vinh quang này thuộc về những quyết sách đúng đắn khởi đầu thành lập, thuộc về những cán bộ đầu tiên, đã luôn kiên định, quyết liệt và dấn thân, đặc biệt là lớp lớp cán bộ - công nhân viên Tổng Công ty qua các thời kỳ đã miệt mài cống hiến trên biển, trên bờ, trên khắp mọi nẻo đường Tổ quốc.
Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã thay mặt Chính phủ, nhiệt liệt chúc mừng PV GAS và chúc mừng Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam có thêm một đơn vị thành viên vinh dự được Đảng, Nhà nước trao tặng Danh hiệu cao quý: Anh hùng Lao động.
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhận định, qua 30 năm đổi mới, đất nước chúng ta đã đạt được những thành tựu to lớn về phát triển kinh tế - xã hội, trong đó có sự đóng góp quan trọng của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam nói chung và PV GAS nói riêng, Đảng và Nhà nước luôn ghi nhận đánh giá cao những thành tích đóng góp đó. Qua 25 năm xây dựng và trưởng thành, các thế hệ lãnh đạo và CB CNV PV GAS luôn không ngừng phấn đấu lao động sáng tạo, trong đó có cả sự mất mát hy sinh để xây dựng một Tổng Công ty khí vững mạnh, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia. Các kết quả đã đạt được của Tổng Công ty Khí Việt Nam cho thấy một ngành công nghiệp khí Việt Nam đang hình thành và phát triển vững chắc, đồng bộ, hiện đại trong một tương lai không xa.
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, Nghị quyết số 41 của Bộ Chính trị về phát triển ngành Dầu khí Việt Nam đã khẳng định, công nghiệp khí là một trong 5 lĩnh vực chính của ngành Dầu khí và đặt mục tiêu xây dựng ngành công nghiệp khí hoàn chỉnh đồng bộ tất cả các khâu của chương trình sản xuất, giảm dần tỷ trọng sử dụng khí cho điện và chất đốt, tăng cường theo chế biến sâu, phát triển hệ thống đường ống dẫn khí quốc gia. Phó Thủ tướng cũng lưu ý, Tổng Công ty Khí Việt Nam trong thời gian tới, cần có một tầm nhìn chiến lược, để trở thành một ngành công nghiệp khí tầm cỡ khu vực và quốc tế.

Để hoàn thành các mục tiêu này, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam và Tổng Công Khí Việt Nam cần thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau: Một là, cụ thể hóa chỉ đạo của Bộ Chính trị thành những chương trình cụ thể, bố trí nguồn lực cho từng năm, từng giai đoạn, để thúc đẩy ngành công nghiệp khí phát triển; Hai là, đẩy mạnh tái cơ cấu, nâng cao năng lực quản trị của doanh nghiệp, ứng dụng công nghệ tiên tiến trong quy trình sản xuất nhằm nâng cao năng suất lao động, giảm giá thành, tăng sức cạnh tranh sản phẩm, bảo đảm quy trình sản xuất được an toàn, đặc biệt là bảo vệ môi trường; Ba là, cần quan tâm đến công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng chuyên nghiệp, quan tâm đến văn hóa doanh nghiệp và không ngừng nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người lao động trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế ở giai đoạn hiện nay; Bốn là, chủ động tìm kiếm các nguồn khí mới, phát triển cơ sở hạ tầng, kho - cảng và hệ thống đường ống dẫn khí tiếp nối các khu vực, từng bước thành đường ống dẫn khí quốc gia, tích cực nghiên cứu các sản phẩm mới để đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng và sản xuất.
Phó
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhận định, giai đoạn phát triển mới của
chúng ta đang gặp nhiều khó khăn thách thức, nhưng tôi tin tưởng rằng, với
truyền thống đoàn kết, chủ động, sáng tạo, quyết tâm, không ngại gian khó của
toàn ngành Dầu khí, trong đó có Tổng Công ty Khí Việt Nam, các đồng chí sẽ
thành công và giữ vững vai trò đầu tàu trong phát triển. Đảng và Nhà nước tin
tưởng ngành Dầu khí, trong đó có PV GAS, sẽ tiếp tục đóng góp tích cực để phát
triển công nghiệp hóa, hiện đại hóa của đất nước chúng ta.